Thời sự Quốc tế

Điện Kremlin hé lộ lý do Tổng thống Nga tặng ô tô sang cho Chủ tịch Triều Tiên

21/02/2024, 10:10

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa lên tiếng nêu rõ lý do vì sao Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un một chiếc xe limousine Aurus.

Hé lộ lý do

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 18/2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được chiếc xe limousine Aurus do Tổng thống Putin tặng.

Món quà đã được gửi tới ông Kim qua Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Park Chong-chon và em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-jong.

Chia sẻ về lý do ông Putin tặng xe cho lãnh đạo Triều Tiên, ông Peskov cho biết, hồi tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Triều Tiên đã tới thăm khu vực phía Đông nước Nga. Tổng thống Putin lúc đó đã giới thiệu với ông Kim chiếc limousine bọc thép màu đen mà ông thường dùng.

Điện Kremlin hé lộ lý do Tổng thống Nga tặng ô tô sang cho Chủ tịch Triều Tiên- Ảnh 1.

Chiếc xe limousine Aurus của Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputniks).

Chủ tịch Triều Tiên đã ngồi thử bên trong xe và tỏ vẻ thích thú. "Vì vậy, Tổng thống Putin đã quyết định tặng một chiếc xe tới ông Kim. Triều Tiên là quốc gia láng giềng thân cận của chúng tôi. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt với tất cả các quốc gia láng giềng bao gồm Triều Tiên" – ông Peskov nói.

Xe limousine Aurus Senat do Viện ôtô nhà nước Nga NAMI phát triển. Ông Putin lần đầu sử dụng chiếc Aurus trong lễ nhậm chức lần thứ tư năm 2018, thay thế cho chiếc Mercedes cũ, để thể hiện thông điệp yêu nước thông qua khả năng tự phát triển.

Hàn Quốc chỉ trích Nga vi phạm lệnh trừng phạt

Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng limousine Aurus cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang là chủ đề gây tranh cãi về việc Nga có vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc với Triều Tiên hay không.

Ngày 20/2, Hàn Quốc cho rằng Nga có nghĩa vụ tuân thủ các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên với tư cách là nước thành viên.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk nhấn mạnh: "Tất cả các nước thành viên LHQ có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Triều Tiên...

Các lệnh trừng phạt này có điều khoản cấm cung cấp, bán hoặc chuyển nhượng trực tiếp và gián tiếp tất cả các phương tiện vận tải tới Triều Tiên, bất kể nguồn gốc, từ Mã HS 86 đến 89 theo phân loại hàng hóa thương mại quốc tế, bao gồm cả ô tô hạng sang".

Theo ông Lim, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế về việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ mọi cáo buộc Moscow vi phạm lệnh trừng phạt.

"Tôi nghĩ nên hỏi người đấu tranh cho sự trong sạch của pháp luật quốc tế xem các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp gây ra những thiệt hại gì khi cuộc chiến trừng phạt của phương Tây khiến người dân trên toàn thế giới không thể đảm bảo lương thực, thuốc men và vaccine" – bà Zakharova nói.

Lãnh đạo Triều Tiên được cho là người đam mê ôtô. Theo hãng tin Reuters, ông từng sử dụng một số xe hơi sang trọng, bao gồm nhiều mẫu xe Mercedes, một chiếc xe thể thao đa dụng Lexus và một chiếc Rolls-Royce Phantom.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.