Thông tin doanh nghiệp

Điện lưới quốc gia góp phần phát triển huyện đảo Kiên Hải

27/11/2023, 16:52

Từ khi có điện lưới quốc gia, Kiên Hải không còn vẻ hoang sơ, buồn tẻ mà giờ đây khách du lịch đổ về đông đúc, đêm về lấp lánh ánh điện lưới quốc gia.

Người dân Kiên Hải (Kiên Giang) yên tâm bám biển, bám đảo, tập trung nguồn lực, đầu tư phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng ngay trên hòn đảo mình sinh sống.

Người dân yên tâm bám đảo

Từ một huyện đảo nghèo, từ sau khi có điện lưới quốc gia, Kiên Hải đã vươn lên trở thành huyện đảo du lịch nổi tiếng.

Điện lưới quốc gia góp phần phát triển huyện Kiên Hải - Ảnh 1.

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn hoàn thành năm 2016.

Trên đảo, các công trình kiến trúc cao tầng kiên cố, nhà nghỉ, khách sạn mọc lên san sát, cùng với đó là việc mở rộng cầu cảng, bến tàu…

Mỗi năm, huyện Kiên Hải đón khoảng 400.000 - 450.000 lượt du khách. Kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 14%, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 62,5 triệu đồng/người, tăng 20,5 lần so với khi mới thành lập (năm 1983).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng trong các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm - người dân xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải cho biết: "Từ ngày xã đảo có điện lưới quốc gia, các công trình kiên cố bắt đầu xây dựng, đường sá khang trang, nhà nghỉ, dịch vụ mở rộng, du khách đến xã đảo đông vui hơn góp phần giúp kinh tế bà con phát triển ai cũng vui vẻ, phấn khởi".

Ông Huỳnh Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND huyện Kiên Hải cho biết: "Từ khi, điện lưới quốc gia kéo ra các xã đảo tạo động lực, giúp người dân có điều kiện phát huy tiềm năng mà lâu nay chưa có điều kiện khai thác hiệu quả giúp phát triển kinh tế gia đình, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương.

Hiện tỷ lệ hộ sử dụng điện của huyện đạt trên 98%. Có điện lưới quốc gia, việc sử dụng điện không bị giới hạn về công suất, thời gian… người dân trên đảo đã trang bị hàng loạt tiện nghi mới như ti vi, máy lạnh, tủ lạnh…

Đây là bước đột phá quan trọng giúp xã đảo chuyển mình đi lên".

Mong tiếp tục đầu tư lưới điện cho xã đảo

Huyện đảo Kiên Hải thành lập 40 năm (1983-2023), đến nay, huyện đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực như hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, mạng lưới bưu chính viễn thông, trạm cấp nước cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân.

Điện lưới quốc gia góp phần phát triển huyện Kiên Hải - Ảnh 2.

Người dân xã đảo Lại Sơn mua ti vi phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình.

Qua nhiều lần điều chỉnh, chia tách, huyện Kiên Hải hiện có 4 xã gồm Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du, với 13 ấp, 23 hòn đảo lớn nhỏ, diện tích tự nhiên là 27,85 km2, dân số trên 22.000 người.

Trước đây, mặc dù sở hữu lợi thế, tiềm năng về du lịch, hậu cần nghề cá, song hoạt động không thuận lợi do thiếu cơ sở vật chất, nhất là thiếu điện lưới quốc gia.

Nguồn điện chính cung cấp cho các đảo trên địa bàn huyện là các trạm phát điện diesel giá bán cao, thời gian sử dụng hạn chế.

Thấy được khó khăn trên, năm 2012, Công ty Điện lực Kiên Giang tham mưu Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), UBND tỉnh Kiên Giang đầu tư cấp điện cho đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải bằng đường dây trên không vượt biển.

Đến năm 2013, EVNSPC triển khai đầu tư công trình kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Hòn Tre. Công trình có tổng vốn đầu tư 69,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ứng của UBND tỉnh Kiên Giang. Đây là công trình đường dây cấp điện vượt biển đầu tiên của cả nước.

Phát huy thành công của công trình đường dây vượt biển cấp điện đảo Hòn Tre, năm 2015, EVNSPC tiếp tục triển khai Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn.

Dự án có tổng vốn đầu tư 270 tỷ đồng với khối lượng đầu tư gồm: Đường dây 110kV dài 43 km, trong đó phần trên đất liền là 19,357km; phần trên biển là 24,496km; đường dây trung hạ thế trên đảo với khối lượng là 24km; 13 trạm biến áp phân phối với dung lượng 2.080kVA.

Theo đó, lắp đặt công tơ và nhánh rẽ khách hàng cho 1.956 hộ dân trên đảo. Dự án hoàn thành đóng điện năm 2016.

Điện lưới quốc gia góp phần phát triển huyện Kiên Hải - Ảnh 3.

Mang tủ lạnh về đảo.

Ông Huỳnh Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND huyện Kiên Hải cho biết: "Phát huy kết quả đạt được, Kiên Hải tiếp tục kiến nghị cấp trên và ngành điện sớm kéo điện lưới quốc gia cho hai xã còn lại là An Sơn và Nam Du.

Qua đó, tạo đà triển khai kế hoạch về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. Đặc biệt là các dự án lớn về nuôi biển, phát triển du lịch, xây dựng phát triển Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn, Nam Du trở thành đô thị loại V theo chương trình phát triển đô thị của tỉnh".

Hy vọng, thời gian tới, hai xã đảo An Sơn và Nam Du của huyện Kiên Hải sẽ được cấp điện lưới quốc gia, góp phần tạo đà cho kinh tế, xã hội huyện tiếp tục phát triển bền vững.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.