Đường bộ

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sau 5 tháng thông xe

15/10/2023, 07:45

Sau hơn 5 tháng đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km qua Đồng Nai, Bình Thuận đã phát huy hiệu quả. Các nút giao, hệ thống đường gom dọc tuyến dần được hoàn thiện, tuyến cao tốc đã "khoác áo mới" so với ngày thông xe.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1.

Nút giao Km99, kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sau khi đưa vào khai thác luôn tấp nập phương tiện qua lại.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 2.

Theo báo cáo của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), từ ngày cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe, lưu lượng qua cao tốc Long Thành và rẽ vào nút giao Km99 cao tốc đi hướng Xuân Lộc, Phan Thiết gia tăng đột biến. Bình quân đạt 58.000-62.000 lượt xe/ngày đêm, ngày cao điểm đạt 70.000-73.000 lượt xe/ngày đêm.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 3.

Xe khách nườm nượp lưu thông trên cao tốc đoạn qua huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Theo quan sát của PV trong nhiều ngày, lưu lượng ô tô tải, xe khách đoạn qua TP Long Khánh, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) giảm hẳn do các phương tiện này bị "hút" vào cao tốc.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 4.

Hồ Gia Măng đoạn qua các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) tuyệt đẹp nhìn từ trên cao. Mùa mưa nước đầy tràn hồ tạo cảnh vật xanh mát ven đường cao tốc.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 5.

Ô tô tấp nập lưu thông trên cao tốc băng qua hồ Gia Măng.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 6.

Trong ảnh là nút giao Xuân Lộc, tại Km62+997 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc), nhà thầu đã thi công hoàn thiện. Từ khi đưa vào khai thác, phương tiện vận chuyển hàng hóa trên quốc lộ 1 theo các đường nhánh để vào cao tốc. Xe khách từ huyện Xuân Lộc cũng dễ dàng đi Phan Thiết (Bình Thuận) hoặc về TP.HCM rút ngắn hành trình và tiết kiệm đáng kể thời gian lưu thông.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 7.

Một góc nút giao kết nối QL1 với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua huyện Xuân Lộc.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Công Hợp, Phó giám đốc Ban điều hành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, sau ngày thông xe tuyến chính, nhà thầu tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo đường gom dân sinh, gia cố mái ta luy. "Quá trình thi công trong mùa mưa gặp nhiều khó khăn, nhà thầu phải canh thời tiết thi công. Đến nay, các hạng mục đường gom dân sinh qua Đồng Nai, Bình Thuận đã cơ bản hoàn thành", ông Hợp nói.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 9.

Một đoạn đường gom cao tốc qua Km50 huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đang được thi công. Hàng chục cây số đường được thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường, lắp hàng rào hộ lan hoàn chỉnh. "Phạm vi gói thầu XL03 qua huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai đề xuất bổ sung thêm hai nút giao cùng hệ thống đường gom dân sinh. Tuy nhiên, hạng mục phát sinh đường gom nhà thầu chưa nhận được mặt bằng để thi công, đối với hai nút giao, tỉnh đề nghị bổ sung nằm ngoài dự án nên phải lập một dự án riêng", ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc điều hành gói thầu XL03 cho hay.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 10.

Nút giao QL55 nườm nượp ô tô con, xe tải qua lại.

Diện mạo mới trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 11.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Thuận, việc đưa vào khai thác hai tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Vĩnh Hảo - Phan Thiết là đón bẩy quan trọng góp phần kéo lượng lớn du khách đến tỉnh này. Trong 9 tháng đầu năm lượng du khách ước đạt gần 7 triệu lượt khách, vượt kế hoạch của cả năm 2023. Trong đó, lượng du khách quốc tế đạt 200.000 lượt khách, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2022 (Trong ảnh: Một đoạn cao tốc qua huyện Hàm Tân, Bình Thuận).

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km đi qua Đồng Nai, Bình Thuận được thông xe tuyến chính cuối tháng 4/2023. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc đã phát huy ngay hiệu quả, rút ngắn hành trình từ TP.HCM đi Bình Thuận chỉ còn khoảng 2 giờ, giảm tải cho QL1, kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh Nam Trung Bộ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.