Showbiz

Diễn viên Trang Nhung: Tôi thấu hiểu được giá trị của gia đình

28/04/2024, 08:10

Sau thành công của phim "Scandal 2: Hào quang trở lại" vào năm 2014, Trang Nhung kết hôn và quyết định lui về hậu trường. Sau 10 năm vắng bóng làng giải trí, Trang Nhung đã trở lại với phim điện ảnh do chính ông xã Hoàng Duy làm đạo diễn.

Được đóng phim đã là "hào quang trở lại" rồi

Trở lại với vai diễn thứ chính trong bộ phim Quý cô thừa kế 2 do ông xã là sản xuất kiêm đạo diễn, biên kịch, chị cảm thấy thế nào?

Thật ra, trở lại vai diễn lần này với tôi rất tự nhiên. Dù kịch bản do ông xã viết, nhưng tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy viết riêng cho mình một vai diễn nào để mình được vào phim.

Diễn viên Trang Nhung: Tôi thấu hiểu được giá trị của gia đình- Ảnh 1.

Diễn viên Trang Nhung.

Tôi chưa bao giờ mở miệng xin vai ông xã. Thậm chí, anh ấy còn mong muốn tôi tham gia nhưng tôi từ chối, vì thời điểm đó chưa phù hợp. Khi mọi thứ đâu vào đấy, tôi quay lại phim ảnh và cũng không mưu cầu được nổi tiếng trở lại.

Anh Hoàng Duy muốn tôi đóng vai này vì anh biết tôi yêu gia đình như chính Hải Đường trong Quý cô thừa kế 2. Anh đề nghị tôi đóng phim trở lại vì anh nghĩ tôi đã đủ độ chín về cảm xúc lẫn trải nghiệm cho nhân vật trong phim. Là người đã làm mẹ ngoài đời thực, đang chăm sóc 2 thiên thần nhỏ, tôi thấu hiểu được giá trị của gia đình.

Ông xã từng hỏi tôi, có kỳ vọng hào quang trở lại với mình giống như bộ phim Scandal 2: Hào quang trở lại mà tôi từng đóng 9 năm trước không? Tôi không biết nói như thế nào, nhưng được đóng phim đã là hào quang trở lại rồi, còn sự rực rỡ sau đó thì mình không dám nói trước.

Vai diễn Hải Đường không phải là vai đo ni đóng giày có làm khó chị hay không?

Đối với tôi, nhân vật Hải Đường không phải là vai diễn khó. Trong phim, Hải Đường khóc nhiều. Để diễn được xúc cảm ấy, tôi học hỏi, tích lũy từ trải nghiệm, xem nhiều bộ phim trước đó.

Tôi là diễn viên dù chưa qua lớp đào tạo nào về chuyên môn, nhưng tôi thấy mình may mắn. May mắn vì đã được đóng nhiều vai chính, vì được các đạo diễn tin tưởng. Đến giờ, tôi vẫn may mắn vì 10 năm quay trở lại, diễn một vai khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt.

Luôn cố gắng để không hối tiếc

Và chị nghĩ sự quay trở lại lần này ít nhiều đã thành công?

Thành công của tôi không phải là mình sẽ đứng ở đâu, vị trí nào trong showbiz khi quay trở lại. Tôi cho rằng đó là mình đã chọn được một vai diễn hay và đầy cảm xúc khi quay trở lại.

Trang Nhung (SN 1986) từng là cái tên nổi bật trên sàn catwalk cũng như phim ảnh. Cô từng ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm nổi bật như: Ký túc xá, Tuổi yêu, Hạnh phúc mong manh, Kính thưa ô sin…

Hào quang ai cũng thích, nhưng đối với tôi, hào quang là đem đến những điều tốt đẹp rực rỡ nhất cho gia đình, chứ không phải mình là người nổi tiếng. Thành công của tôi là khán giả xem phim, khóc cho vai diễn, đấy là điều mà tôi đã làm được.

10 năm rời xa showbiz, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng, chắc hẳn lần quay trở lại này đã được chị lên kế hoạch từ trước?

Mặc dù không tham gia showbiz nhưng tôi vẫn gặp gỡ, giao lưu với các anh chị em bạn bè trong showbiz, luôn xem và ủng hộ phim Việt, nắm bắt xu hướng giới trẻ.

Trong từ điển của mình, tôi luôn cố gắng làm mọi việc để không có hai chữ hối tiếc. Dù không thể khẳng định mọi thứ 100% nhưng tôi nghĩ, biết đâu sẽ có đồng nghiệp nhìn gia đình của Nhung và ao ước. Mình hay ao ước được như người khác, không nghĩ rằng họ cũng ước được như mình. Vấn đề mình đã hài lòng hay chưa mà thôi.

Thật lòng, tôi luôn cảm thấy may mắn vì được ưu ái quá nhiều. Sau 10 năm ở nhà, giờ có thể quay lại đóng phim, được mọi người đón nhận. Đó đều là những điều đến tự nhiên mà tôi không sắp đặt hay định trước gì cả.

Cùng làm nghề, có khi nào công việc khiến anh chị không hợp nhau ở một điểm nào đó?

Mình phải xác định ai làm chính trong công việc đó. Trong việc làm phim, tôi chỉ phụ anh ấy ở việc quảng bá, truyền thông, phát hành... nhưng chồng vẫn tôn trọng ý kiến của tôi hoặc chúng tôi đưa ra ý kiến để mình chắt lọc, tranh luận. Nhiều khi không đúng ý, mình cũng giận nhưng anh ấy biết cái nào là tôi phụ trách nên vẫn tôn trọng vợ.

Mặt khác, tôi cũng đưa ra ý kiến cho các kịch bản của anh và nếu thấy hợp lý thì anh ấy tiếp thu.

Dẫu vậy, hai vợ chồng đều không thể tránh khỏi những lúc xích mích, tranh cãi vì mỗi người có một cái tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không giận nhau lâu, nếu có tranh luận cũng với thái độ nhẹ nhàng, điềm đạm hơn.

Sau 10 năm "ở ẩn", chăm lo cho gia đình, cuộc sống hiện tại chắc phải rất viên mãn với chị?

Các buổi tối, vợ chồng tôi thích chạy bộ ở Hồ Gươm, rồi ngồi quá cà phê, nói chuyện về phim ảnh, cuộc sống, con cái. Khi có dự án, chúng tôi bàn bạc về kịch bản và quy trình sản xuất phim. Đó cũng là một thú vui. Vợ chồng tôi thường xuyên chia sẻ, cùng nhau bắt kịp các xu hướng hiện tại.

Mọi người hay hỏi tôi có bí quyết gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi không có bí quyết gì. Chúng tôi sống bằng sự chân thành, vui vẻ, cởi mở mọi thứ trong cuộc sống.

"Tôi và mẹ chồng hòa hợp"

Kể ra làm dâu nhà hào môn cũng không khó như các lời đồn của những người đẹp trong showbiz?

Diễn viên Trang Nhung: Tôi thấu hiểu được giá trị của gia đình- Ảnh 2.

Diễn viên Trang Nhung và gia đình nhà chồng.

Gia đình nhà chồng tôi thuộc tuýp ổn định, gia giáo. Điểm chung của gia đình tôi và gia đình chồng đều có người làm nhà văn, nhà thơ. Bà ngoại tôi là nhà thơ Ngân Giang. Mẹ tôi là Phạm Hoài Anh cũng vừa mới được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Bà ngoại của chồng là nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú, mẹ chồng tôi là nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Hai mẹ đều có suy nghĩ, cách sống hiện đại, bắt kịp giới trẻ để cùng có thể hòa nhập với con cái.

Từ hồi cấp 3, chồng tôi đã sống tự lập nên tôi không phải sống chung với mẹ chồng và làm dâu nhiều. Từ khi dịch Covid-19 xảy ra, gia đình tôi chuyển ra sống ở Hà Nội, ở gần với mẹ chồng nhiều hơn. Đến giờ ăn, mẹ qua nhà tôi hoặc chúng tôi qua nhà mẹ ăn cơm.

Mẹ đẻ tôi người không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, rất hoạt bát, năng động, nhanh nhẹn, tần tảo, kề vai sát cánh với chồng. Mẹ đòi hỏi người phụ nữ phải biết chăm sóc gia đình, biết nấu nướng. Tôi giống tính cách mẹ. Vậy nên, khi gặp mẹ chồng gốc Bắc, tôi không quá bỡ ngỡ vì khác biệt, mà lại hòa hợp. Có điều đặc biệt là sau khi kết hôn, tôi biết làm ăn, chăm lo cho gia đình, mẹ chồng rất yên tâm.

Hòa hợp giữa mẹ chồng con dâu không phải là dễ, chị và mẹ chồng hòa hợp ở điểm gì nhất?

Mẹ chồng tôi là người rất trẻ trung, hiện đại, vui tính, hài hước. Khi ở bên nhau, chúng tôi rất thoải mái, không áp lực. Tôi cảm giác mình có một phần tích cách của mẹ chồng: Vui vẻ, hoạt bát, hiện đại, chăm chỉ, nói chuyện vui tạo không khí trong gia đình.

Với tôi, cuộc sống ổn định là rất tốt rồi. Có một gia đình ổn định, sự vững chắc cho con cái vào đời. Cuộc sống không quá bon chen, giành giật. Hai mẹ là hậu phương vững chắc cho hai vợ chồng.

Cảm ơn chị!


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.