Xã hội

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

16/10/2023, 13:38

Sáng 16/10, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ họp thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026, cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công; trong đó có đường ven biển...

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, qua 9 tháng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, tiếp tục giữ được sự ổn định và duy trì tốc độ phát triển kinh tế theo các chỉ tiêu đã được đặt ra.

Kinh tế Quảng Ngãi thoát tăng trưởng âm   - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại kỳ họp.

Trong đó, đáng chú ý là sản phẩm lọc hóa dầu; phân hóa học; sản phẩm may mặc… đều tăng đã tạo bệ đỡ cho lĩnh vực bán lẻ hàng hóa và dịch vụ phát triển cán mốc doanh thu 53.321 tỷ đồng. Hoạt động xuất khẩu gần 1,9 tỷ USD; nhập khẩu hơn 2,7 tỷ USD.

Đặc biệt, doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt gần 3.900 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Liên quan đến sử dụng vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, đến hết tháng 9, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đã giải ngân khoảng 4.231 tỷ đồng, trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao là 6.789,4 tỷ đồng.

Về thu ngân sách khoảng 18.267 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 12.148 tỷ đồng, còn lại thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 6.071 tỷ đồng.

Kinh tế Quảng Ngãi thoát tăng trưởng âm   - Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi biểu quyết thông qua 6 nội dung quan trọng mà UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Về thu hút đầu tư FDI, có 3 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vốn đăng ký 166,3 triệu USD. Về đầu tư trong nước có 16 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký 11.847 tỷ đồng. Hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp có chuyển biến tích cực khi có đến 486 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt khá, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt nên tiến độ giải ngân của tỉnh luôn cao hơn mức bình quân chung của cả nước… Góp phần hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra.

Kinh tế Quảng Ngãi thoát tăng trưởng âm   - Ảnh 3.

Trong bối cảnh khó khăn tỉnh Quảng Ngãi đề ra kế hoạch tăng trưởng âm, song qua 9 tháng đã vươn lên mạnh mẽ, cán mốc tăng trưởng gần 2%.

"Đây là một tín hiệu đáng mừng, vì ngay từ đầu năm chúng ta đã nhận định trong năm 2023 sẽ đối mặt với những khó khăn, thách thức và đặt ra mức tăng trưởng âm. Tuy nhiên, đến thời điểm này kinh tế của tỉnh tăng trưởng ước đạt 1,87%, qua đó cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã cùng đồng hành, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, người dân", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 6 nội dung quan trọng, trong đó bổ sung dự toán thu, chi năm 2023 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; phương án sử dụng khoản thu từ việc giải thể quỹ đầu tư phát triển tỉnh; xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất và tính thu tiền sử dụng đất đối với các vị trí trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2; Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong và thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp năm 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.