An ninh hình sự

Điều tra vụ "đất tặc" lộng hành ở thị xã Quảng Yên

24/09/2023, 05:30

Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang điều tra vụ nhiều máy xúc, xe tải ngang nhiên vào trộm đất mang đi tiêu thụ.

Ngày 24/9, lãnh đạo Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết, đang điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng nhiều lần khai thác trộm, vận chuyển đất đi tiêu thụ trên địa bàn. 

Trước đó, người dân trên địa bàn thị xã Quảng Yên từng nhiều lần bức xúc phản ánh về tình trạng các đối tượng trang bị xe máy xúc, xe tải lợi dụng tình hình đêm tối, vào các khu vực đồi khai thác đất mang đi tiêu thụ.

Hành vi khai thác đất trái phép, mang đi tiêu thụ trong đêm đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên quốc lộ 18, mất an ninh trật tự tại địa phương. 

Quảng Ninh: ‘Đất tặc’ lộng hành, chính quyền không hay biết  - Ảnh 1.

Khu vực khai thác đất trái phép đang uy hiếp hành lang an toàn lưới điện cao thế.

Điển hình là vụ việc tối 28/8, một nhóm đối tượng huy động máy xúc, xe ô tô tải cỡ lớn đến khu phố Yên Lập Tây, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên ngang nhiên xúc đất mang đi tiêu thụ.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, PV Báo Giao thông đã có mặt tại vị trí trên để ghi nhận. Khu đất này có một chiếc máy xúc cỡ lớn đang hoạt động hết công suất và hàng loạt các xe tải xếp hàng chờ "ăn đất" rồi chở đi tiêu thụ. 

Vị trí mà các đối tượng sử dụng máy xúc múc đất vào ngay sát hai chân cột điện cao thế, uy hiếp sự an toàn của hệ thống đường điện cao thế 220KV và 110KV. Chính vì vậy, người dân địa phương đang rất lo lắng.

Quảng Ninh: ‘Đất tặc’ lộng hành, chính quyền không hay biết  - Ảnh 2.

Máy xúc khai thác đất trái phép vào ban đêm ngay dưới chân cột điện cao thế.

PV đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Minh Thành và Công an phường Minh Thành để thông tin sự việc. Trong lúc chờ lực lượng chức năng địa phương xuống kiểm tra, thì đoàn xe tải cùng chiếc máy xúc trên nối đuôi nhau nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khi Chủ tịch UBND phường Minh Thành cùng Công an phường đến có mặt để kiểm tra, thì hiện trường chỉ còn lại bãi đất trống và một lớp đất bám đầy mặt quốc lộ 18 do quá trình vận chuyển đất của đoàn xe tải cuốn ra, gây bụi bẩn, ô nhiễm.

Quảng Ninh: ‘Đất tặc’ lộng hành, chính quyền không hay biết  - Ảnh 3.

Xe tải chở đất từ trong bãi khai thác trái phép được phóng viên ghi lại.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Hoài Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Minh Thành khẳng định, đây là hành vi trộm cắp đất, đồng thời vị này hứa sẽ cho kiểm tra làm rõ sự việc. 

Ông Sơn cho biết, trên địa bàn phường không có mỏ đất nào được cấp phép khai thác, do đó, tình trạng khai thác đất tại Khu phố Yên Lập Tây là trái phép.

Clip: Hàng đoàn xe tải ngang nhiên vào "ăn hàng" trong khu vực khai thác đất trái phép.

Thông tin về nguồn gốc khu đất trên, người đứng đầu chính quyền phường Minh Thành cho biết, khu đất đó là đất thổ cư của ba hộ dân. Việc khai thác đất tại đây đã diễn ra từ năm 2021, và UBND thị xã Quảng Yên cũng đã hai lần ra quyết định xử phạt rồi.

Cũng theo ông Sơn, khoảng tháng 3/2023, một hộ gia đình có thửa đất nằm ở giữa khu đất trên không đồng ý cho múc đất đi tiêu thụ, nhưng các đối tượng vẫn thực hiện hành vi này nên họ đã làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an thị xã Quảng Yên. Đến nay. Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thị xã Quảng Yên vẫn đang điều tra sự việc này.

Đại diện lãnh đạo Công an thị xã Quảng Yên cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng "đất tặc" lộng hành tại địa bàn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.