Đường bộ

Dịp 30/4: Từ Hà Nội đi Sầm Sơn theo cao tốc đoạn Mai Sơn - QL45 thế nào?

21/04/2023, 17:37

Dịp 30/4, người dân có thể đi ô tô theo tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 về Thanh Hoá, khi xuống biển Sầm Sơn sẽ có nhiều hướng đi.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn - QL45 qua địa bàn hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá sẽ chính thức đưa vào vận hành đúng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Người dân ở khu vực phía Bắc có nhu cầu về quê hoặc tham quan du lịch có thể di chuyển bằng ô tô trên tuyến đường này. Thời gian di chuyển từ Hà Nội về đến Thanh Hoá chỉ còn khoảng 2 giờ đồng hồ.

img

Hướng tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 từ Ninh Bình về Thanh Hoá qua các nút giao (Đồ hoạ: Nguyễn Tường)

Vận hành 3 nút giao

Việc đưa tuyến đường cao tốc Mai Sơn - QL45 vào khai thác trong dịp 30/4 sẽ giúp giảm tải cho tuyến QL1A. Đặc biệt, các khu vực như TP Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình), thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hoá) kỳ vọng sẽ không còn bị ùn tắc như mọi năm.

img

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 qua địa phận tỉnh Ninh Bình và Thanh Hoá sẽ chính thức đi vào khai thác

Ông Lương Văn Long - Giám đốc điều hành dự án Mai Sơn - QL45 (thuộc Ban QLDA Thăng Long) cho biết: Đến thời điểm này vẫn chưa có phương án phân luồng giao thông chính thức cho các phương tiện lưu thông trên đoạn Mai Sơn - QL45 trong dịp 30/4. Tuy nhiên, trên tuyến có 3 nút giao qua địa phận tỉnh Thanh Hoá đủ điều kiện đưa vào vận hành trong dịp nghỉ lễ này.

img

Từ Hà Nội về, phương tiện lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45 qua hầm chui Tam Điệp sẽ gặp nút giao đầu tiên Gia Miêu thuộc địa phận xã Hà Long (Thanh Hóa)

Theo dự kiến, phương tiện lưu thông theo hướng Hà Nội - Thanh Hoá đi trên cao tốc Pháp Vân - Giẽ; Cầu Giẽ - Ninh Bình và Cao Bồ - Mai Sơn khi đến nút giao Mai Sơn (tiếp giáp đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn ở TP Tam Điệp) sẽ tiếp tục hành trình vào cao tốc Mai Sơn - QL45.

Hướng tuyến lưu thông Hà Nội - Thanh Hóa đi qua hầm chui Tam Điệp (dài 245m) sẽ đến địa phận xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hoá). Tại đây, trên tuyến sẽ có nút giao đầu tiên là Gia Miêu để ra QL217B. Trên QL217B, các phương tiện có thể rẽ về QL1A hoặc đi lên huyện Thạch Thành của tỉnh Thanh Hoá.

img

Nút giao QL217 qua địa phận xã Hà Lĩnh, huyện HàTrung, tỉnh Thanh Hoá

Sau khi đi qua hầm Thung Thi (dài 680m) thì sẽ đến nút giao thứ hai trên tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 thuộc địa phận xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung) - nút giao QL217. Ở nút giao này, phương tiện khi ra QL217 để lên các huyện Cẩm Thuỷ, Bá Thước hoặc ra QL1A để vào TP Thanh Hoá.

Nút giao cuối cùng được đưa vào vận hành khai thác trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là Đông Xuân (thuộc xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá). Phương tiện từ Hà Nội khi đến nút giao này sẽ dễ dàng đi vào TP Thanh Hoá hoặc QL1A thông qua tuyến QL47 để đi về các tỉnh phía Nam như: Nghệ An, Hà Tĩnh… và ngược lại.

img

Ở 2 nút giao Gia Miêu và QL217, các phương tiện có thể ra QL1A để vào TP Thanh Hoá hoặc đi lên các huyện phía Tây của tỉnh Thanh Hoá

Cũng tại nút giao này, phương tiện vào phía Nam cũng có thể vào QL47 rồi đi ngược về phía Tây, sang đường nối CHK Thọ Xuân - KKT Nghi Sơn để tiếp tục hành trình.

Được biết, ngoài 3 nút giao trên, tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn có 2 nút giao khác vẫn đang trong quá trình thi công, hoàn thiện là nút giao Đồng Thắng và nút giao Thiệu Giang.

Như vậy, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam (qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa) có 5 nút giao. Tuy nhiên, trong dịp 30/4 - 1/5 sẽ chỉ có 3 nút giao nói trên chính thức đi vào hoạt động.

img

Nút giao Đông Xuân gần cuối tuyến của dự án Mai Sơn - QL45, các phương tiện thoát khỏi cao tốc để ra QL47

Từ cao tốc đi về khu du lịch biển Sầm Sơn bằng đường nào?

Do tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 đã đưa vào sử dụng đến gần cuối tuyến tại nút giao Đông Xuân, nếu người dân, du khách từ Hà Nội có nhu cầu về khu du lịch biển Sầm Sơn ở Thanh Hoá có thể đi theo 2 hướng.

img

Khi các phương tiện thoát khỏi cao tốc ở nút giao Đông Xuân sẽ vào QL47 lưu thông theo hướng Tây - Đông đến khu vực giáp ranh giữa huyện Đông Sơn và TP Thanh Hoá tiếp cận ngã tư có tín hiệu đèn giao thông, có biển chỉ dẫn hướng đi

img

Từ ngã tư giao QL47, phương tiện có thể vào đường vành đai phía Tây TP Thanh Hoá để ra QL1A về Sầm Sơn

Hướng thứ nhất: Khi các phương tiện thoát khỏi cao tốc ở 2 nút giao Gia Miêu và QL217B sẽ ra QL1A để về TP Thanh Hoá. Sau đó, qua cầu Nguyệt Viên rẽ trái để vào đường Nam Sông Mã xuống Sầm Sơn.

Hướng thứ hai: Khi các phương tiện thoát khỏi cao tốc ở nút giao Đông Xuân sẽ vào QL47 lưu thông theo hướng Tây - Đông. Khi đến khu vực giáp ranh giữa huyện Đông Sơn và TP Thanh Hoá tiếp cận ngã tư có tín hiệu đèn giao thông.

img

Tại nút giao vòng xuyến giữa QL1A và Đại lộ Nam Sông Mã, người dân và du khách dễ dàng đi xuống khu du lịch biển Sầm Sơn

Tại ngã tư này, các phương tiện có thể lựa chọn tiếp tục lưu thông QL47 vào trung tâm TP Thanh Hoá để xuống Sầm Sơn hoặc rẽ phải vào đường vành đai phía Tây (tuyến đường này thông thoáng vì tránh trung tâm TP Thanh Hoá) để ra QL1A ngay tại nút giao đường tránh phía Nam TP Thanh Hoá.

Từ nút giao đường tránh TP Thanh Hoá, các phương tiện tiếp tục lưu thông trên tuyến QL1A, đến cầu vượt QL47 rẽ xuống Sầm Sơn theo QL47 hoặc đi thêm khoảng gần 1km qua BigC vào Đại lộ Nam Sông Mã xuống Sầm Sơn.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá, trên dọc các tuyến quốc lộ, đường tỉnh dẫn xuống khu du lịch biển Sầm Sơn đều có các tổ TTKS của CSGT thực hiện việc phân luồng, đảm bảo trật tự ATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.