Đăng kiểm

“Độ” đèn halogen bằng đèn LED thế nào để được đăng kiểm?

02/04/2024, 11:19

Để tăng độ sáng đèn pha tạo điều kiện thuận lợi khi di chuyển ban đêm, nhiều chủ xe đã “độ” đèn halogen bằng đèn LED song không phải ai cũng biết quy tắc “độ” đèn sao cho vẫn đạt đăng kiểm.

Đường dây nóng Báo Giao thông nhận được câu hỏi của bạn đọc về việc chiếc xe Suzuki Swift đời 2014 sử dụng đèn chiếu sáng phía trước là đèn halogen nên gặp nhiều khó khăn khi di chuyển ban đêm do ánh sáng yếu, khả năng chiếu sáng phía trước thấp. Do đó, chủ xe muốn thay đèn halogen bằng đèn LED nhưng lo ngại không biết ô tô có đủ điều kiện để đạt đăng kiểm hay không.

“Độ” đèn halogen bằng đèn LED thế nào để được đăng kiểm?- Ảnh 1.

Chủ xe thay đèn pha halogen bằng đèn LED nhưng công suất bóng phải thấp hơn hoặc bằng công suất đèn halogen cũ.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Quốc Hoan, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 2903V (Hà Nội) cho biết, với quy định cũ tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, việc đèn xe không đúng kiểu loại được coi là một khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng (MaD). Tức ô tô thay đèn không đúng kiểu loại sẽ không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.

Tuy nhiên, tại quy định mới ở Thông tư 2/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, lỗi này không còn được coi là khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng.

Do đó, chủ xe hoàn toàn có thể thay đèn kiểu loại halogen sang đèn LED. Tuy nhiên, phải đảm bảo công suất đèn LED thấp hơn hoặc bằng công suất đèn halogen cũ.

Theo ông Hoan, dù công suất đèn LED thay thế chỉ bằng công suất đèn halogen cũ nhưng với đặc tính của mình, khả năng chiếu sáng của đèn LED vẫn cao hơn gấp 3 lần so với đèn halogen, nên đảm bảo điều kiện chiếu sáng tốt giúp chủ xe lưu thông trong điều kiện trời tối mà không làm ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông khác.

Ngoài ra, ông Hoan cũng lưu ý, để được đăng kiểm, chủ xe cần lựa chọn đèn thay thế sao cho không cần thay đổi kết cấu cụm đèn vẫn thay được bóng, đồng thời, quá trình kiểm tra thực tế bằng máy đo đèn tại đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo chỉ tiêu ánh sáng của đèn bao gồm màu sắc (vàng hoặc trắng) và cường độ sáng.

Theo tìm hiểu của PV, đèn pha halogen tương tự bóng sợi đốt, bao gồm một dây tóc vonfram trong một bóng đèn compact chứa đầy hỗn hợp khí trơ và halogen.

Trong khi đó, đèn pha LED (Light Emitting Diode) là đèn phát ra ánh sáng từ các chất bán dẫn nhỏ (đi-ốt) khi có dòng điện kích thích. Dòng điện sẽ chạy qua các đi-ốt, khiến chúng nóng lên, từ đó làm cho đèn phát sáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.