Bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản: "Ăn chưa đủ, ai dám nghĩ đến thưởng Tết"

12/12/2023, 15:55

Dịp cuối năm, không ít doanh nghiệp bất động sản phải "ăn đong", hoạt động cầm cự, chưa dám nghĩ tới thưởng Tết.

Mọi năm, thời điểm này là lúc anh Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc Công ty Bất động sản Xanh ở Cầu Giấy, Hà Nội, cùng hơn 30 nhân viên ngồi tổng hợp sổ sách, gói lại thành quả năm cũ, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư, bán hàng cho năm mới.

Thế nhưng năm nay, hợp đồng èo uột. Hơn 20 nhân viên đã nghỉ việc, công ty chỉ còn gần chục người. Là giám đốc nhưng anh Hùng phải thức khuya, dậy sớm dẫn khách ra ngoại thành "săn" đất.

Anh Hùng cho biết, hai tháng nay, công ty chỉ bán được 4 thửa, doanh số 2,4 tỷ đồng. Trừ vốn và chi phí khác, tiền lãi vừa đủ hỗ trợ mỗi nhân sự 5 triệu đồng/tháng.

Được hỏi kế hoạch thưởng Tết, anh Hùng lắc đầu nửa đùa, nửa thật: "Ăn còn chưa đủ, ai dám nghĩ đến Tết"

Doanh nghiệp bất động sản: "Ăn chưa đủ sức đâu lo Tết" - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản đóng băng khiến các doanh nghiệp ở lĩnh vực này gặp khó khăn về tài chính.

Khoảng hai năm trước, thưởng Tết của nhân viên Công ty Bất động sản Xanh là 20-50 triệu đồng. Cấp trưởng nhóm, quản lý trưởng được 70-100 triệu đồng. Sau 2 năm khó khăn, nhân viên nghỉ làm để kiếm việc khác. Anh thuyết phục được 7 người tâm huyết ở lại và cầm cự hoạt động.

"Số anh em ở lại cũng phải làm thêm các nghề khác. Người thì nhận làm công trình sơn bả, người hỗ trợ vợ kinh doanh online, ship hàng cũng có. Ai không có nghề phụ buộc phải đổi nghề, duy trì cuộc sống", anh Hùng chia sẻ.

Đại diện một tập đoàn bất động sản và thủy điện có trụ sở đặt tại Cầu Giấy cho biết nhân viên của doanh nghiệp này đang nghỉ không lương. Công ty gặp khó khăn về tài chính, xác định năm nay không có thưởng Tết.

Còn ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Công ty Đất xanh Miền Bắc cũng chia sẻ rằng chưa nghĩ đến thưởng Tết. Doanh nghiệp vừa cho 50% nhân viên bán hàng nghỉ việc vì thị trường đóng băng.

"6 tháng đầu năm, phân khúc đất đấu giá, chung cư, biệt thự có thanh khoản tốt. Nhưng trong vài tháng cuối năm, mọi việc diễn biến xấu đi chưa từng thấy, thị trường gần đóng băng hoàn toàn. Nhà đầu tư đang chịu tác động tâm lý và ngồi im. Thậm chí cả những người có nhu cầu mua nhà ở thật cũng không dám xuống tiền thời điểm này", ông Quyết nói.

Tổng giám đốc Công ty Đất xanh Miền Bắc cho biết, lợi nhuận đầu năm phải bỏ ra gánh cho giai đoạn giữa năm. Đến thời điểm này, doanh nghiệp đang phải bù lỗ hàng tháng.

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ cho rằng, tiền thưởng Tết nhân viên bất động sản dựa vào doanh số kinh doanh. Năm nay, nhìn chung các doanh nghiệp bất động sản doanh số sụt giảm, chắc chắn không có thưởng nhà lầu, xe hơi như những năm trước.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, mỗi tháng có khoảng 107 doanh nghiệp bất động sản rời khỏi thị trường. Nhiều nơi đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì, chỉ còn hoạt động với một vài nhân sự nòng cốt.

Quý I, thị trường phát sinh 2.700 giao dịch; Quý II 3.700 giao dịch; Quý III 6.000. Lượng giao dịch tăng đều nhưng tính chung cả 3 quý, lượng giao dịch mới chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ và bằng khoảng 20% so với giai đoạn khoảng 2018-2019.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.