Ẩm thực

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống

26/03/2024, 13:01

Mỗi ngày chợ quê ẩm thực An Nhứt tại Bà Rịa - Vũng Tàu đón hàng ngàn thực khách đến tham quan, thưởng thức món ngon và ghi lại những hình ảnh lưu niệm.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 1.

Chợ quê ẩm thực An Nhứt nằm gần QL55, thuộc địa bàn xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua đang “làm mưa làm gió”, nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút nhiều du khách, người dân địa phương đến tham quan, thưởng thức món ngon, ngắm cảnh đồng quê thanh bình.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 2.

Phiên chợ quê bắt đầu mở cửa, rộn ràng đón khách từ 16h chiều mỗi ngày và kéo dài đến khoảng 22h đêm. Mô hình chợ quê này thời gian qua đã tạo sinh kế cho người dân địa phương và cũng là một trong những hướng phát triển du lịch cộng đồng mới, ở khu vực nông thôn.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 3.

Chợ quê được họp ở bờ kênh thủy lợi Cầu Móc, giữa cánh đồng lúa rộng mênh mông của địa phương nên gió mát, phảng phất mùi thơm của lúa.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 4.

Người dân, du khách đến đây có thể thưởng thức nhiều món ngon, dân dã, thôn quê như trứng lộn nướng, bánh nậm, bánh xèo, bánh bèo, chân gà nướng, thịt nướng, bắp nướng, bánh khoai mì rán, khoai mì luộc, gỏi cuốn, bánh khọt, bánh hỏi, chuối nướng, bánh mì chả cá…

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 5.

Các mặt hàng được bà con niêm yết giá dao động 5.000 đồng - 30.000 đồng để khách có thể lựa chọn dễ dàng hơn.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 6.

Để chợ quê được hoạt động bài bản, an toàn, chính quyền địa phương đã bố trí bãi đậu xe ngay cạnh con đường nội đồng song song với chợ.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 7.

Địa phương cũng cho lắp đặt nhiều thùng rác, làm rào chắn mương thủy lợi và đường nội đồng để giữ gìn môi trường, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 8.

Ngoài ra, các tiểu thương và địa phương chung tay trang trí để tạo điểm nhấn, khách đến chợ có thể chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Ngoài ra, một điểm đặc biệt là các tiểu thương đều mặc áo bà ba, đậm chất miền quê Nam bộ.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 9.

Theo lãnh đạo xã An Nhứt, chợ quê có 67 gian hàng ẩm thực. Đa số các tiểu thương buôn bán ở chợ là công nhân vừa mất việc, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có quân nhân nhập ngũ hoặc mới xuất ngũ… được địa phương tạo điều kiện buôn bán miễn phí, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống của bà con tại vùng quê.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 10.

“Đường nội đồng sạch sẽ, mát mẻ nên kinh doanh bày bán chợ quê rất phù hợp và thu hút được thực khách. Mô hình này không chỉ giúp người dân có công việc mà còn phát triển loại hình du lịch cộng đồng mới mẻ, độc đáo. Để chợ hoạt động ổn định, UBND huyện Long Điền cho lắp đặt wifi, nhà vệ sinh miễn phí, camera an ninh… Các hộ kinh doanh cũng cam kết chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự”, lãnh đạo địa phương cho hay.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 11.

Trong khi đó, lãnh đạo huyện Long Điền cũng đề nghị nhiều địa phương khác trong huyện như thị trấn Long Điền, các xã An Ngãi, Tam Phước… cũng có các tuyến đường nội đồng, sớm trồng thêm cây xanh, hoa cỏ đẹp dọc tuyến để tạo cảnh quan, thu hút du khách.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 12.

Theo ghi nhận của PV, chợ quê An Nhứt mỗi ngày đều thu hút lượng khách lớn đến ăn uống, tham quan. Do chợ nằm gần đường QL55 nên khách đến di chuyển thuận lợi, dễ dàng. Các hàng quán buôn bán sạch sẽ, giá cả niêm yết nên du khách cũng dễ lựa chọn món ăn.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 13.

Nhiều du khách đi theo cặp đôi, nhóm gia đình kéo nhau đến ăn mỗi chiều. Có một số bạn trẻ dù ở xa nhưng cũng rủ bạn bè, người thân đến chợ để tham quan, ăn uống.

Độc đáo chợ ẩm thực ven kênh, đi ô tô ra giữa đồng lúa mát rượi ăn uống- Ảnh 14.

Đặc biệt lãnh đạo một số địa phương khác, sau khi thấy mô hình nổi tiếng rầm rộ trên mạng cũng đến tham quan, học tập kinh nghiệm để về triển khai.

Hoàn thành mở rộng kênh Chợ Gạo, gần 50 hộ dân vẫn chưa được tái định cưHoàn thành mở rộng kênh Chợ Gạo, gần 50 hộ dân vẫn chưa được tái định cư

Gần 7 tháng nay, gia đình bà Võ Thị Kim Phượng (52 tuổi, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) và những hộ dân diện tái định cư như bà phải thuê phòng trọ để ở dù dự án mở rộng kênh Chợ Gạo đã hoàn thành.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.