Bóng đá

Đối thủ “truyền kiếp” của U23 Việt Nam vô đối châu Á ở tiêu chí này

01/06/2022, 10:32

U23 Thái Lan là một trong hai đội bóng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài nhất tại VCK U23 châu Á 2022.

Sau khi thất bại trong việc chinh phục HCV SEA Games 31, U23 Thái Lan đã dồn toàn bộ sự tập trung cho VCK U23 châu Á 2022.

img

U23 Thái Lan đem đến VCK U23 châu Á dàn nhân sự chất lượng

Bằng chứng rõ nhất là “Voi chiến” đã đem đến giải đấu trên đất Uzbekistan đến 9 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.

Những người này gồm Thanawat Suengchitthawon, Benjamin Davis (Anh), Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson (Đan Mạch), Yannick Nussbaum (Thụy Sĩ), Channarong Promsrikaew (Tây Ban Nha), Chayapipat Supunpasuch (Bồ Đào Nha), Achitpol Keereerom (Đức) và Sittichok Paso (Nhật Bản).

Với dàn nhân sự chất lượng như vậy, sức mạnh của U23 Thái Lan lúc này được đánh giá cao hơn hẳn so với thời điểm họ dự SEA Games 31.

Tuy nhiên, ngoài những lợi ích mà cầu thủ nước ngoài đem lại, đội bóng xứ chùa vàng cũng phải đứng trước nhiều thách thức.

Việc có quá ít thời gian thi đấu, tập luyện cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến sự hòa nhập của các cầu thủ.

Ngoài ra, triết lý bóng đá châu Âu và châu Á cũng có những sự khác biệt nhất định và điều này sẽ làm ảnh hưởng đến nhịp độ chơi bóng của U23 Thái Lan.

Hơn nữa, các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cũng không thể thích nghi tốt với kiểu thời tiết nóng, khô của Uzbekistan.

Thế nên, việc U23 Thái Lan đem đến VCK U23 châu Á 2022 dàn cầu thủ đang chơi bóng ở “lục địa già” và xem họ là trụ cột cũng chưa hẳn đã là điểm tốt.

U23 Australia là đội bóng thứ hai đem đến giải đấu năm nay 9 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Nổi bật nhất trong số này là Tyrese Francois (Fulham), Alou Kuol (VfB Stuttgart), Cameron Peupion (Brighton) hay Nicholas Bilokapic (Huddlesfield Town).

U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Kuwait, U23 Ả Rập Xê Út và U23 UAE là những đội chỉ dùng những cái tên đang chơi bóng trong nước.

Trong khi đó, 9 đội còn lại đều sử dụng cầu thủ nước ngoài gồm U23 Iraq (5 người), U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản (4 người), U23 Uzbekistan (3 người), U23 Iran, U23 Tajikistan (2 người), U23 Malaysia (2 người) và U23 Jordan, U23 Turkmenistan (1 người).

Theo kế hoạch, vòng bảng của VCK U23 châu Á 2022 sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 1/6. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào tứ kết.

Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Ngày 2/6, thầy trò HLV Gong Oh-kyun đá trận ra quân với U23 Thái Lan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.