Giao thông

Dồn lực thi công cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Bình trước mùa mưa lũ

23/06/2023, 16:35

Các nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Quảng Bình đang gấp rút thi công các hạng mục quan trọng trước mùa mưa lũ...

Ưu tiên nguồn lực thi công cầu, cống

Những ngày cuối tháng 6/2023, cái nắng như đổ lửa vẫn bao trùm đại công trường cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Bình, song, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn nỗ lực duy trì các mũi thi công để tăng tốc nhiều hạng mục quan trọng trước thềm mùa mưa lũ khu vực miền Trung đã cận kề.

img

Nhiều vị trí thi công trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Bình đã đắp đất đỉnh K95

Theo lãnh đạo Ban QLDA 6 (Chủ đầu tư dự án), hướng tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Quảng Bình chủ yếu đi qua đồi núi và hệ thống sông suối chằng chịt nên thời gian này, chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu ưu tiên thi công các hạng mục: Cầu, cống ngầm, mương thoát nước, đảm bảo kế hoạch tiến độ thời điểm trước và sau mùa mưa lũ.

Đang chỉ đạo các mũi thi công tại gói thầu XL1 đoạn Bùng - Vạn Ninh, kỹ sư Nguyễn Thế Tài thuộc Tập đoàn Cienco4 cho biết, hiện tại, nhiều vị trí trên tuyến đã hoàn thành đắp đất đỉnh K95.

"Bám đuổi tiến độ dự án, hầu như các hạng mục trên tuyến đều tăng ca. Trong đó, các hạng mục dưới nước như: Cầu, cống, hệ thống hầm chui dân sinh... được ưu tiên nhân lực, máy móc để thi công trước khi mùa mưa lũ về.

Riêng tại vị trí thi công cầu Phú Vinh 2, do không vướng mặt bằng, nhà thầu Cienco4 đã khoan được 29/47 cọc khoan nhồi, đang thi công bệ mố MO; thi công bệ đúc dầm... Mục tiêu đặt ra đến ngày 5/7, việc thi công cọc khoan nhồi, bệ, thân mố trụ cầu sẽ được hoàn thành", kỹ sư Tài chia sẻ.

img

Công trường gói thầu XL-01 cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh đang được ưu tiên các hạng mục cống ngầm, mương thoát nước thi công xong trước mùa mưa lũ

Tại gói thầu XL-01 đoạn Bùng - Vạn Ninh, phạm vi do Tổng công ty 36 đảm nhận cũng đang được đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Chỉ huy trưởng Phạm Đình Tài cho biết, tại gói thầu, đơn vị đảm nhiệm thi công toàn bộ phần đường từ Km 630+540 - Km 636+00 (bao gồm đường gom, đường dân sinh, cống qua đường, hầm chui) và thi công phần đường nút giao Cự Nẫm từ Km 626+040 - Km 627+160.

“Thời điểm này, Tổng công ty 36 đang tích cực làm các hạng mục: Hầm chui, cống thoát nước và tập kết các nguồn cấp phối đá dăm. Sau khi hạng mục cống được hoàn thành, việc thi công móng mặt sẽ bắt đầu được triển khai", kỹ sư Tài nói.

img

Tổng công ty xây dựng 36 đang thi công vòng xuyến nút giao Cự Nẫm từ Km 626+040 - Km 627+160

Đảm nhận thi công gói thầu XL02 dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành và Công ty Cổ phần Lizen cũng đang dồn hết tốc lực chạy đua với mùa mưa lũ sắp đến.

Kỹ sư Nguyễn Văn Hạnh (phụ trách thi công cầu sông Gianh) cho biết, thời điểm này, nhiệt độ khu vực thi công có ngày lên tới 36 - 37 độ C nhưng trên công trường luôn túc trực khoảng 300 cán bộ, công nhân làm liên tục. Từ vị trí hai nhánh sông Gianh, đơn vị đã làm sẵn 2 cây cầu công vụ để phục vụ quá trình bơm bê tông ra các trụ cầu giữa sông.

img

Hạng mục cầu Gianh đơn vị thi công đã làm 14/51 mố trụ nhịp super T

Tại phía bờ Nam, với thuận lợi về công địa, nhà thầu đã hoàn thành được 219/714 cọc khoan nhồi; đang làm 14/51 mố trụ nhịp super T, đúc hẫng...

Cùng nằm trong gói XL-02 đoạn Vũng Áng - Bùng, cầu Quảng Sơn 3 do Công ty Phương Thành thi công đã khoan 84/132 cọc khoan nhồi; thi công xong 5 trụ, 4 thân, 1/2 xà mũ; đã đúc xong 11/98 phiến dầm. Dự kiến, ngay trong tháng 6/2023, bệ thân bờ phía Bắc (từ mố M1 - T5) sẽ được hoàn thành.

Tăng tốc gỡ khó, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ

Nhằm đáp ứng tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ ấn định mốc thời gian các địa phương bàn giao 100% diện tích mặt bằng cho dự án là trong quý II/2023.

Tuy nhiên, theo báo báo của Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, đến ngày 9/6/2023, chiều dài các đoạn tuyến được các địa phương ở Quảng Bình bàn giao cho các Ban QLDA mới đạt hơn 97km (đạt gần 77%).

Trong đó, TP Đồng Hới có tỷ lệ bàn giao cao nhất (đạt 97,26%), thấp nhất là huyện Lệ Thủy bàn giao được gần 21/31,95km (đạt gần 65%).

Tính đến đầu tháng 6/2023, UBND cấp huyện đã hoàn thành công tác trích đo hiện trường hơn 126km (đạt 100%); kiểm đếm tài sản trên đất GPMB phạm vi hơn 125km (đạt 99,36%); ban hành 131 quyết định, chi trả bồi thường GPMB gần 653 tỷ đồng với phạm vi hơn 97km.

Riêng công tác tái định cư, toàn tỉnh mới triển khai thi công 3/26 khu. Trong đó, có một khu tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh thi công cơ bản hoàn thành, đang tổ chức giao đất cho người dân.

UBND cấp huyện cũng đã bố trí 13 khu nghĩa trang với diện tích hơn 57ha để di dời 2.742 ngôi mộ tại 11 xã. Hiện, các địa phương đang phê duyệt dự án đầu tư và triển khai thi công để sớm bàn giao mặt bằng cho người dân di dời mộ.

img

Nhiều gói thầu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đang được ưu tiên thi công hạng mục dưới nước để đảm bảo an toàn cho mùa mưa lũ sắp tới

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, so với yêu cầu, tiến độ bồi thường, GPMB của tỉnh còn chậm do nhiều nguyên nhân như: Thủ tục, quy định có nhiều chồng chéo, chưa rõ; Sự đồng thuận của người dân và sự phối hợp của các ngành, địa phương chưa cao,l...

Để bảo đảm tiến độ bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 30/6 theo yêu cầu của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các huyện tiếp tục vận động người dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, tạo sự đồng thuận trong GPMB thực hiện dự án; khẩn trương giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị của người dân, các vướng mắc về mặt bằng theo đề nghị của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.