Đường bộ

Đóng 2,2km đoạn luồng đường thủy nội địa sông Cái qua Đồng Nai

30/11/2023, 16:53

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định đóng đoạn luồng đường thủy nội địa sông Cái để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các dự án trên tuyến.

Ngày 30/11, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định đóng đoạn luồng đường thủy nội địa sông Cái, đoạn thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đóng 2,2km đoạn luồng đường thủy nội địa sông Cái - Ảnh 1.

Phối cảnh cầu Thống Nhất bắc qua sông Cái.

Đoạn luồng đường thủy nội địa tuyến sông Cái bị đóng có chiều dài 2,2km. Điểm đầu đoạn tuyến là khu vực ngã ba giao với sông Đồng Nai (thuộc các phường Hiệp Hòa và Thống Nhất, Biên Hòa). Còn điểm cuối là ngã ba giao với nhánh sông cù lao Cỏ thuộc các phường Hiệp Hòa và Thống Nhất.

Thời gian bắt đầu đóng đoạn luồng đường thủy nội địa bắt đầu từ ngày 7/12 tới, mục đích để phục vụ thi công cầu Thống Nhất và các dự án ven sông…

Đóng 2,2km đoạn luồng đường thủy nội địa sông Cái - Ảnh 2.

Thi công cầu Thống Nhất khu vực cù lao Cỏ.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cũng đã thực hiện bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, biển báo chỉ dẫn theo quy định.

Công trình cầu Thống Nhất (hạng mục quan trọng của dự án đường trục trung tâm Biên Hòa) và đường dẫn 2 đầu cầu được khởi công xây dựng vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, việc thi công cầu Thống Nhất gặp khó khăn do thiếu mặt bằng trên sông vì chưa di dời được lồng bè.

Đến tháng 8/2022 việc thi công cơ bản mới khởi động lại và đến tháng 10 vừa qua các lồng bè cá vừa được di dời, thi công mới được tăng tốc.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án đường trục trung tâm Biên Hòa), trước đó vào tháng 8/2023, đơn vị thi công mới chỉ triển khai xây dựng 3 trụ cầu T4, T5 và T6, là những trụ cầu nằm sát khu vực cù lao Cỏ.

Hiện tại công tác thi công đã được mở rộng thêm 2 trụ cầu T7 và T8.

Liên danh nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Thống Nhất. Huy động 4 sà lan, 3 giàn khoan cọc nhồi và 2 cần cẩu để phục vụ thi công.

Bàn giao mặt bằng trên sông Cái để thi công cầu Thống NhấtBàn giao mặt bằng trên sông Cái để thi công cầu Thống Nhất

UBND thành phố Biên Hòa vừa bàn giao mặt bằng trên sông Cái cho chủ đầu tư để thi công cầu Thống Nhất.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.