Thời sự Quốc tế

Động đất mạnh 7,6 độ richter tại Nhật Bản: Đã xuất hiện đợt sóng thần đầu tiên

01/01/2024, 16:14

Theo cập nhật mới nhất về trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận đợt sóng thần đầu tiên đã xuất hiện cao khoảng 1m và dự kiến có thể có sóng thần lên tới 5m.

Đài truyền hình NHK Nhật Bản kêu gọi người dân sơ tán lên vùng đất cao hoặc lên nóc của các toà nhà gần đó càng sớm càng tốt. 

Theo hãng tin Kyodo, trận động đất cũng làm rung chuyển các tòa nhà ở trung tâm Tokyo, xảy ra vào khoảng 16h10 chiều (giờ địa phương) trên Bán đảo Noto ở Ishikawa. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản xác nhận tâm chấn nằm ở vùng Noto và độ sâu rất nông.

Trận động đất có độ lớn lên tới 7,6 richter đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn trên bờ biển Nhật Bản, kèm theo cảnh báo sóng thần lớn tại tỉnh miền Trung Ishikawa.

Động đất mạnh 7,6 độ richter tại Nhật Bản: Đã xuất hiện đợt sóng thần đầu tiên - Ảnh 1.

Một toà nhà bị sập vì động đất mạnh (Ảnh: AP).

Cảnh báo sóng thần cũng được ban hành tại các khu vực ven biển của các tỉnh Yamagata, Niigata, Toyama, Fukui và Hyogo.

Ghi nhận ban đầu, cảnh sát tại TP Himi, tỉnh Toyama cho biết đã nhận nhiều tin báo đường phố tại nhiều địa điểm bị nứt, nhiều đường ống nước cũng bị nứt.

Giới chức TP Suzu, tỉnh Ishikawa cũng xác nhận nhiều ngôi nhà, cột điện bị đổ sập vì trận động đất mạnh 7,4 richter.

Động đất mạnh 7,6 độ richter tại Nhật Bản: Đã xuất hiện đợt sóng thần đầu tiên - Ảnh 2.

Đường phố Nhật Bản bị nứt vỡ sau thảm hoạ thiên nhiên (Ảnh: AP).

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản đã đình chỉ hoạt động của tất cả các tuyến Tohoku, Joetsu và Hokuriku Shinkansen do trận động đất. Chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng ứng phó khẩn cấp tại Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tokyo.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.