Thời sự Quốc tế

Động đất tại Maroc: Thông tin mới nhất về tình hình 4 đoàn cán bộ Việt Nam công tác gần tâm chấn

10/09/2023, 06:17

Ngày 10/9, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Maroc tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình bốn đoàn cán bộ Việt Nam công tác tại Maroc và các công dân Việt Nam du lịch, làm việc tại quốc gia này trong thời điểm xảy ra trận động đất mạnh.

Có bốn đoàn công tác và nhiều công dân du lịch, làm việc 

Ngày 9/9, sau khi xảy ra trận động đất mạnh tại Maroc tối 8/9 theo giờ địa phương, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Maroc Đặng Thị Thu Hà cho biết, Đại sứ quán đã nhanh chóng liên lạc với công dân và cộng đồng người Việt tại Maroc nắm thông tin và duy trì liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Maroc để cập nhật tình hình, chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ công dân. 

Hiện có bốn đoàn cán bộ Việt Nam đang công tác tại thành phố Marakech - nơi gần tâm chấn của vụ động đất và có một số công dân đi du lịch, làm việc tại Maroc. 

Động đất tại Maroc: Có 4 đoàn cán bộ Việt Nam làm việc gần khu vực tâm chấn  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ động đất kinh hoàng tại Maroc (Ảnh: France 24).

Đại sứ Maroc cho biết: "Đến nay, Đại sứ quán chưa ghi nhận có công dân Việt Nam nào bị thương hoặc thiệt mạng do trận động đất, tuy nhiên một số người đã phải rời khỏi khách sạn do tường nhà bị nứt".

Ngay trong sáng 9/9, Đại sứ Thu Hà và đoàn công tác của Đại sứ quán đã tới thành phố Marrakech hỗ trợ bà con và thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Đại sứ cung cấp số điện thoại +212 7 61 86 87 29 hoặc +212 6 18 53 65 52 để công dân Việt Nam và kiều bào liên hệ khi cần trợ giúp.

Thông tin thêm về bốn đoàn Việt Nam gần tâm chấn động đất 

Ngày 10/9, thông tin thêm về bốn đoàn công tác Việt Nam gần tâm chấn, Đại sứ Hà cho hay, đây là bốn đoàn địa phương Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Đắk Nông đang tham dự Hội nghị quốc tế về mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 10 diễn ra từ ngày 7/9 tại Marakech, khu vực bị thiệt hại nhiều nhất sau trận động đất lịch sử đêm 8/9. 

Động đất tại Maroc: Thông tin mới nhất về tình hình 4 đoàn cán bộ Việt Nam công tác gần tâm chấn - Ảnh 2.

Ngay sau động đất, hội nghị biến thành trung tâm hiến máu nhân đạo dã chiến để cứu các nạn nhân (Ảnh: Đại sứ Đặng Thị Thu Hà).

Ngày 9/9 là ngày thứ ba của Hội nghị, do toà nhà chính bị hư hại nên Ban Tổ chức quyết định chuyển sang lều bạt và làm rất ngắn gọn. 

Đồng thời, hội nghị cũng biến thành một trung tâm hiến máu nhân đạo dã chiến để cứu các nạn nhân. 

Đại sứ Hà cho biết, khoảng 4 sáng 10/9 giờ Hà Nội (tức 22h đêm theo giờ địa phương), tiếng xe cứu thương ngoài đường vẫn liên tục gầm rú.

"Trong các đoàn công tác, mặc dù có đoàn phải rời khách sạn lúc nửa đêm vì nhà bị rạn nứt, có người được chủ khách sạn đưa ra tận sa mạc để tránh động đất… nhưng chiều nay tất cả vẫn có mặt dự phiên bế mạc. 

Đoàn Hà Giang vinh dự nhận Bằng công nhận tái thẩm định thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu lần thứ 3, các đoàn khác tranh thủ vận động cho mục tiêu của mình", Đại sứ Hà chia sẻ thêm. 

Do thảm hoạ động đất lịch sử, hội nghị kết thúc sớm hai ngày so với kế hoạch. Dự kiến, hôm nay hầu hết các đoàn sẽ di chuyển ra khỏi thành phố Marakech để tránh nguy hiểm. 

Một số nhóm du lịch người Việt được Đại sứ quán khuyến cáo cũng sẽ sớm rời Marakech hoặc chuyển đi hướng khác.

Hơn 1.000 người thiệt mạng vì động đất

Theo thông báo mới nhất, Bộ Nội vụ Maroc cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh tối 8/9 đã lên đến ít nhất 1.037 người và hơn 1.200 người bị thương.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ) thông báo trận động đất có độ lớn 7 độ richter đã làm rung chuyển Maroc vào lúc 22h10 ngày 8/9 (tức 5h10 ngày 9/9 theo giờ Hà Nội).

Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Maroc, gây thiệt hại trên diện rộng.

Lãnh đạo Việt Nam chia buồn về trận động đất mạnh nhất trong nhiều thập kỷ:

Được tin trận động đất xảy ra ngày 8/9 tại Ighil, Vương quốc Moroc khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 9/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Quốc vương Maroc Mohamed VI.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Aziz Akhannouch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Thượng viện Naam Miyara và Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và Kiều dân Maroc Nasser Bourita.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.