Kinh tế

Đóng hàng loạt cửa hàng, lợi nhuận Thế Giới Di Động thấp nhất từ 2013 đến nay

01/02/2024, 07:45

Sau động thái dừng hoạt động nhiều cửa hàng, Thế Giới Di Động ghi nhận lợi nhuận 168 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2022.

Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023. Theo đó, doanh thu thuần của Thế giới Di động đạt 31.421 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp trong kỳ chỉ đạt 6.186 tỷ đồng, giảm 22,7%.

Bên cạnh đó, việc các chi phí gia tăng cũng khiến lãi sau thuế của MWG trong quý IV giảm mạnh 85,4%, ở mức 90,3 tỷ đồng.

Lợi nhuận chạm đáy

Luỹ kế năm 2023, MWG ghi nhận doanh thu thuần 118.280 tỷ đồng, lãi sau thuế 168 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2022.

Tại đại hội đại cổ đông năm trước, Thế giới Di động đề ra kế hoạch doanh thu 135.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.200 tỷ đồng. Như vậy, MWG đã thực hiện được lần lượt 88% mục tiêu doanh thu và 4% chỉ tiêu lợi nhuận. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2013 đến nay.

Đóng hàng loạt cửa hàng, lợi nhuận Thế Giới Di Động thấp nhất từ 2013 đến nay- Ảnh 1.

Năm 2023, Thế giới Di động lãi sau thuế 168 tỷ đồng, giảm 96% so với năm 2022.

Thế giới Di động cho biết trong năm 2023, hầu hết các ngành hàng đều tăng trưởng âm, trong đó điện thoại di động, máy tính xách tay, máy giặt và đồ gia dụng giảm 10-20%. Sản phẩm tivi, máy tính bảng và đồng hồ giảm 30-50% so với cùng kỳ.

2023 còn đánh dấu một năm cắt giảm mạnh của MWG khi doanh nghiệp này tạm ngưng mở rộng và mạnh tay đóng các cửa hàng không hiệu quả. Vào tháng 2/2023, MWG cho biết sẽ đóng cửa toàn bộ chuỗi Bluetronics tại Campuchia. Theo báo cáo, Thế Giới Di Động tại Campuchia lỗ thuế liên tục từ 2017 đến thời điểm công bố, lũy kế 605 tỷ đồng.

Trong nước, các chuỗi Thế Giới Di Động & Điện Máy Xanh, TopZone, AvaKids,... cũng chịu cảnh đóng cửa các địa điểm kém hiệu quả. Ngoài ra, AVASport - chuỗi cửa hàng chuyên đồ thể thao chính hãng - cũng bị "khai tử" từ đầu năm.

Theo số liệu mới nhất, với các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh và Topzone, doanh nghiệp này đã đóng gần 150 cửa hàng trong tháng 10, 11/2023 và sẽ tiếp tục đóng một số cửa hàng kém hiệu quả về doanh thu, lợi nhuận để ổn định hoạt động.

Dư địa lớn để phục hồi

Dù gặp nhiều khó khăn, song MWG cho biết mặt hàng điện thoại iPhone bán ra tại các cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh vẫn ghi nhận tăng trưởng nhờ gia tăng thị phần Apple. Cùng với đó, mảng máy lạnh cũng phát triển tốt về cả số lượng và doanh thu trong bối cảnh sức mua trên thị trường chưa khởi sắc.

Đáng chú ý, MWG cho biết chuỗi Bách Hóa Xanh đã đạt mục tiêu hòa vốn, dự kiến có lợi nhuận ròng trong cả năm 2024. Trong năm 2023, doanh thu chuỗi bán lẻ thực phẩm này đạt 31.600 tỷ đồng, tăng 17% so với 2022. Riêng quý IV/2023, doanh thu tăng 31% so với cùng kỳ.

Đóng hàng loạt cửa hàng, lợi nhuận Thế Giới Di Động thấp nhất từ 2013 đến nay- Ảnh 2.

MWG cho biết chuỗi Bách Hóa Xanh đã đạt mục tiêu hòa vốn.

Số lượt mua hàng của Bách Hóa Xanh cũng ghi nhận tăng 20% và giá trị hóa đơn được duy trì xấp xỉ năm 2022. Kênh bán hàng online đóng góp hơn 900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3% trong tổng doanh thu của Bách Hóa Xanh. Riêng tháng 12/2023, doanh thu bình quân của Bách Hóa Xanh là 1,8 tỷ đồng/cửa hàng.

Ngoài ra, các thương hiệu khác của MWG như chuỗi nhà thuốc An Khang, AVAKids hay Erablue đều cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.

Theo đó, doanh thu cả năm của An Khang đạt 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ. AVAKids - chuỗi bán lẻ sản phẩm mẹ và bé - có doanh thu năm 2023 đạt gần 900 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 80% so với cùng kỳ.

còn Erablue - chuỗi điện máy tại Indonesia - cũng ghi nhận doanh thu gấp 20 lần so với 2022. Tháng 12/2023, doanh thu bình quân của hãng là 7 tỷ đồng trong khi tất cả cửa hàng hoạt động ổn định đều có EBITDA dương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.