Thời sự

Đồng Nai: Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa bị kỷ luật khiển trách

13/10/2017, 19:35

Một Phó chủ tịch TP Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

img_8074-2142

Bờ kè cầu Xóm Mai (TP Biên Hòa) đổ sập trong cơn mưa lớn chiều 5/5/2016.

Ngày 13/10, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, vừa thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Tấn Long, Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa bằng hình thức khiển trách. Ông Long bị kỷ luật do trong thời gian làm Giám đốc Ban quản lý Dự án thành phố Biên Hòa, đã thiếu kiểm tra trong giai đoạn xây dựng dự án cầu Xóm Mai, (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), một số thủ tục, hồ sơ không đúng quy định. Khi dự án đi vào giai đoạn thi công đã không được kiểm soát chặt chẽ, sau đó xảy ra sự cố sụp bờ kè nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm bị kỷ luật gây dư luận không tốt. 

Trước đó, chiều 5/5/2016, sau cơn mưa lớn kéo dài gần nhiều giờ khu vực cầu Xóm Mai nước chảy cuồn cuộn (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), người dân tập trung rất đông chứng kiến từng đoạn chân kè bê tông của cây cầu này sụt lún, đổ sập. Do áp lực nước chảy xiết, các đoạn bờ kè hai bên chân cầu bị xói hổng phần dưới rồi lần lượt bị đổ sụp xuống. Hai đoạn bờ kè bê tông hai bên bờ, mỗi đoạn dài khoảng 5m đã bị cuốn trôi, sụp đổ hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc và phát hiện một số sai phạm trong quá trình thi công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.