Xã hội

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết

15/02/2024, 18:50

Ngày 15/2 (tức mùng 6/1 Âm lịch), rất đông người dân đã đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để dâng lễ, lực lượng công an được tăng cường để bảo đảm an ninh, trật tự.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 1.

Ngày 15/2 (tức mùng 6 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), rất nhiều người dân đã đổ về phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đi lễ đầu năm.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông cho thấy, bắt đầu từ giữa trưa, lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng đông hơn.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 3.

Để bảo đảm giao thông được thông suốt, một số đường dẫn vào phủ Tây Hồ có chốt trực (gồm cảnh sát trật tự và CSGT) điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 4.

Đường dẫn vào cổng phủ Tây Hồ kín người đi lại. Có thời điểm, đi bộ cũng gặp khó khăn vì lượng người đổ về quá đông.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 5.

Quầy bán đồ lễ phục vụ du khách cũng tấp nập người vào mua.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 6.

“Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên lượng khách đến phủ Tây Hồ đông hơn mấy ngày trước. Lượng hàng bán ra của nhà tôi cũng tăng hơn nhiều các ngày khác”, chị Phương - người bán đồ lễ tại đây cho hay.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 7.

Bên ngoài sân trước phủ Tây Hồ, lượng người chật như nêm đứng chắp tay cầu khấn.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 8.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như là nhắc nhở người dân bảo quản tư trang cá nhân, các cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt tại đây.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 9.

Trung tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ cho biết, công an quận đã cử cán bộ, chiến sĩ đến phủ Tây Hồ nhằm để bảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở người dân chú ý bảo vệ đồ dùng cá nhân để tránh kẻ xấu lợi dụng sự đông đúc thực hiện hành vi trộm cắp.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 10.

"Cùng với đó là lực lượng công an phường, CSGT quận tăng cường trực chốt ở các tuyến đường quanh phủ Tây Hồ làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn người tham giao thông để tránh ùn tắc", ông Chiêm thông tin.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 11.

Bên trong phủ, do lượng người đến đông nên việc chen chân vào để đặt lễ cũng rất khó khăn.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 12.

"Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024, tôi và bạn bè tranh thủ giờ nghỉ trưa đã đến phủ Tây Hồ để dâng lễ. Cầu mong năm Giáp Thìn, mọi sự hanh thông", chị Vũ Hồng Loan (trú quận Cầu Giấy) chia sẻ.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 13.

Những cửa hàng bánh tôm, bún ốc - một thứ quà mà nhiều người đến phủ Tây Hồ thưởng thức luôn đông kín khách.

Dòng người nhích từng bước vào phủ Tây Hồ dâng lễ, công an nỗ lực điều tiết- Ảnh 14.

"Những ngày nghỉ Tết đã đông rồi, hôm nay còn đông gấp nhiều lần. Để bảo đảm phục vụ thực khách, nhà của tôi đã tăng cường nhân viên cũng như là bánh tôm, ốc, bún ốc để phục vụ", một chủ cửa hàng bánh tôm gần phủ Tây Hồ cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.