Hạ tầng

Động thổ dự án đường Vành đai 3 qua Bình Dương

29/06/2023, 11:05

Sáng 29/6, tỉnh Bình Dương tổ chức lễ động thổ đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn đi qua địa bàn tỉnh.

Dự án đường Vành đai 3, đoạn đi qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 26,6km có tổng mức đầu tư 19.280 tỉ đồng.

img

Phối cảnh đường Vành đai 3 đoạn đi qua tỉnh Bình Dương

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 76,3km đi qua 4 địa phương gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Tuyến đường được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập với tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng.

Đoạn đi qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 26,6km, điểm đầu tuyến là nút giao Tân Vạn, điểm cuối tuyến tại cầu Bình Gởi. Quy mô đầu tư 8 làn xe với tổng mức đầu tư 19.280 tỉ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 5 (xây lắp) là 5.752 tỉ đồng, dự án thành phần 6 (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) là 13.528 tỉ đồng. Dự kiến, đoạn qua tỉnh Bình Dương sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

img

Các đại biểu nhấn nút khởi công

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đường Vành đai 3 TP.HCM là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa kết nối vùng nên lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, cùng với đó là được sự đồng thuận của người dân nên công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh chóng, thuận lợi.

Trước đó, TP.HCM đã tổ chức khởi công dự án đường Vành đai 3 qua địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, ngày 30/6 tỉnh Long An sẽ tổ chức động thổ gói thầu thi công dự án qua địa bàn tỉnh này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.