Xã hội

Dự báo thời tiết 16/8/2017: Cả nước có mưa, đề phòng tố lốc

16/08/2017, 07:22

Hôm nay 16/8, thời tiết cả nước có mưa và rải rác có dông, trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh.

mua_pemw

Dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, cả nước có mưa, gió giật mạnh, đề phòng tố lốc, mưa rào và dông. (Ảnh minh họa)

Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất: Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Tại Hà Nội, mưa khiến thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ 28 - 31 độ C, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 23 - 26 độ C. Tuy nhiên, trong mưa lớn có thể xuất hiện cơn dông, gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Miền Trung và Nam Bộ ngày hôm nay cũng có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ cao nhất dao động 31-34 độ C.

Dưới đây là dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày hôm nay 16/8/2017:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, phía nam 33-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.