Xã hội

Dự báo thời tiết 3 ngày thi vào lớp 10

10/06/2023, 07:15

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, 3 ngày thi vào lớp 10 thời tiết nắng nóng, cần chuẩn bị mũ áo cẩn thận, tránh để sốc nhiệt.

Thời tiết nắng nóng

Ba ngày thi vào lớp 10 (từ 10 - 12/6) thời tiết nắng nóng.

Cụ thể: Ngày 10/6, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ.

Ngày 11/6, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ.

Ngày 12/6, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35 độ.

img

Dự báo thời tiết 3 ngày thi vào lớp 10 (Ảnh minh họa)

Thời tiết từng vùng hôm nay:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33 - 35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng Lào Cai - Yên Bái 34 - 36 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

img

Thời tiết hôm nay (21/3): Nắng nóng diện rộng, cảnh báo nguy cơ đột quỵ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.