Xã hội

Dự báo thời tiết 6/10/2017: Sa Pa lạnh 16 độ C

06/10/2017, 08:10

Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đang giảm dần. Tại Sa Pa, nhiệt độ có thể giảm xuống còn 16 độ vào ban đêm.

Thị-trấn-Sapa-chìm-trong-sương-mù-trắng-xóa-những-

Dự báo thời tiết 6/10/2017: Sa Pa lạnh 16 độ C. (Ảnh: minh họa)

Dự báo thời tiết hôm nay 6/10, mưa diễn ra bất chợt, ngày nắng gián đoạn ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc miền Trung.

Tại Sa Pa (Lào Cai) là khu vực lạnh nhất miền Bắc, ban ngày cao nhất không quá 21 độ, ban đêm giảm còn 16 độ. Trong ngày mai, khi không khí lạnh yếu tràn xuống, nhiệt độ ban ngày tại Sa Pa có thể giảm còn 18 -19 độ C.

Thời tiết ở các vùng trên cả nước có mưa. Riêng các tỉnh Thanh Hoá - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày hôm nay 6/10:

Phía Tây Bắc Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng đồng bằng và ven biển có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C; phía nam có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 69 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.