Thế giới

Dù đe dọa, Mỹ vẫn tìm biện pháp ngoại giao với Triều Tiên

19/12/2017, 20:15

Washington vẫn nhất quán chính sách tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je.

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je

Giữa tình hình bán đảo Triều Tiên sôi sục nhiều người lo ngại tới kịch bản xảy ra chiến tranh, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ một lần nữa gạt đi khả năng này.

Ngày 19/12, hãng tin Yonhap dẫn lời Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je khẳng định, Washington vẫn nhất quán chính sách tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên qua đối thoại.

Nhận định về chính sách của Mỹ với Triều Tiên, Đại sứ Cho mô tả nó như những con sóng chỉ “thét gào” trên bề mặt nước nhưng phía dưới ,những dòng hải lưu ngầm vẫn luôn nhất quán”.

Lâu nay, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump không ít lần đe dọa sẽ dùng tới lựa chọn quân sự và cho rằng thời kỳ kiên nhẫn với Triều Tiên đã qua rồi.

Trước những phát ngôn trong các cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên, nhiều người lo lắng, khả năng Washington sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Bình Nhưỡng. Nhưng sau tất cả, chính quyền Mỹ vẫn nhấn mạnh ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.