Hồ sơ tài liệu

Đức sơ tán 50.000 dân vì phát hiện 5 quả bom thời WWII

07/05/2017, 18:45

Khoảng 50.000 người tại Hannover phải sơ tán vì phát hiện 5 quả bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ II.

Người dân đứng đợi xe điện đón tới kh

Người dân đứng đợi xe điện đón tới khu vực sơ tán

Khoảng 50.000 người tại Hannover phải sơ tán vì phát hiện 5 quả bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ II, hãng tin BBC cho biết ngày 7/5. Đây là hoạt động sơ tán để vô hiệu hoá bom lớn thứ 2 được thực hiện tại Đức, ảnh hưởng tới thành phố có dân số lớn thứ 10 tại nước này. 

Nhiều toà nhà bao gồm 7 nhà an dưỡng, một trạm xá và một nhà máy sản xuất lốp xe hơi đã bị ảnh hưởng. Thời hạn hoàn tất việc sơ tán là 14:00 ngày 7/5 (theo giờ địa phương). Người dân được khuyến cáo chỉ mang theo đồ cần cần thiết, tắt hết các thiết bị sử dụng ga, điện. 

Hoạt động vận tải đường sắt cũng bắt đầu tạm ngừng từ đầu giờ chiều cùng ngày. Giới chức hy vọng người dân có thể trở về nhà vào tối cùng ngày. 

Thành phố Hannover đã xây dựng chương trình vui chơi bao gồm thăm viện bảo tàng, chiếu phim thiếu nhi, hoạt động thể thao để giúp người dân dành một ngày sơ tán trong tâm trạng thoải mái nhất có thể. Khoảng 10.000 phần súp cũng được chuẩn bị để phục vụ người dân. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.