• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đường liên thôn bị xe tải chở than, VLXD bằm nát

20/08/2017, 10:49

Người dân khá bức xúc khi con đường liên thôn bị xe quá tải chở than, VLXD bằm nát, bụi bay mù trời.

Anh 1

Tình trạng xe lưu thông quá tải tại tuyến đường liên thôn.

 Xe đua nhau chạy đường liên thôn

Thời gian gần đây, người dân sống tại thôn Nam Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tục phản ảnh về tình trạng rất nhiều xe quá khổ, quá tải chạy qua tuyến đường của thôn khiến đời sống của người dân ở đây bị đảo lộn.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải nối đuôi nhau ra vào con đường thôn khiến đường vốn đã hư hỏng nay càng xuống cấp trầm trọng, gây mất ATGT. Không những vậy, việc xe tải vào ra liên tục khiến tình trạng ô nhiễm từ bụi đất, tiếng ồn đã ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Bà Hoàng Thị Ánh trú tại thôn Nam Trạch xã Lộc An, huyện Phú Lộc bức xúc nói, nhiều khi xe chạy bụi quá tui phải ra chặn xe lại không cho xe chạy, buổi sáng đi làm chiều về bàn ghế bụi đóng một lớp dày, mỗi lần ăn cơm gia đình tui phải đóng cửa lại.

Anh Hồ Đức Bông cùng trú tại xã Lộc An cho biết, xe lưu thông qua con đường này chủ yếu là quá tải chở than, mỗi lần xe chạy qua rất nhiều khiến con đường hư hỏng, "ổ voi ổ gà" gây mất an toàn giao thông cho bà con.

Anh 2

Xe quá tải lưu thông nhiều gây ô nhiễm môi trường 

Không những thế, từ ngày xe tải chạy qua tuyến đường này nhiều hàng quán hai bên đường trở nên vắng khách hơn hẳn. Bởi, khói bụi ô nhiễm cộng thêm tiếng ồn mỗi khi xe ben đi qua khiến cho khách hàng không muốn ghé vào.

Chị Trần Thị Hằng, một chủ quán ăn tại đây cho biết, từ ngày có nhiều xe tải ben đi qua đây khiến cho quán hàng ăn của tôi trở nên vắng khách hơn hẳn do bụi bay khắp nơi vào mùa nắng. Tôi phải dùng vải hoặc nilon để che đậy thức ăn, tuy nhiên khách vẫn ngại vì sợ bụi bám vào thức ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một vấn đề cũng được nhiều người dân lo ngại nhất, chính là việc các em học sinh đi học khi đi qua tuyến đường này nếu không kịp né tránh rất dễ gặp nguy hiểm từ những “hung thần xa lộ” này. Người dân cho biết đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng này vẫn diễn ra.

Đường liên thôn chủ yếu phục vụ nhà máy?

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông thì con đường này được làm cách đây hơn 10 năm. Khi có chủ trương mở rộng đường phục vụ dân sinh, người dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối trong nhà để mở rộng đường. Thế nhưng, từ ngày các xe vận chuyển than, vật liệu xây dựng đi qua đã làm con đường bị tàn phá và xuống cấp ngày một nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng thôn Nam Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế cho biết, trên tuyến đường này hiện có một nhà máy sản xuất gạch Tuynel, đồng thời đây cũng là vùng người dân trồng rừng (chủ yếu là cây tràm keo)  nên có nhiều xe lưu thông.

Vào mùa nắng thì đường nhiều cát bụi, mùa mưa thì lầy lội. Người dân ai cũng mong muốn sớm hoàn thành việc nâng cấp tuyến đường để thuận lợi cho bà con đi lại cũng như không ảnh hưởng đến đời thường ngày của người dân. Ông Dũng cho biết thêm.

Anh 3

Người dân trong thôn đã đặt biển cảnh báo nhằm hạn chế xe quá tải gây ô nhiễm

Ông Hồ Đắc Sự, Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, hiện nay tuyến đường này đang trong giai đoạn thi công nên việc các phương tiện chở vật liệu qua đây khiến bụi từ đất cát và tiếng ồn gây ra là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua đơn vị thi công phối hợp với nhà máy sản xuất gạch Tuynel đã bố trí thêm xe tưới nước để hạn chế bụi gây ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân. Hiện, đơn vị thi công cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tập trung mọi nguồn lực, nhân lực để sớm hoàn thành con đường này.

Chính quyền cũng như người dân thôn Nam Trạch mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thành con đường này để bà con trong thôn từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, ông Sự nói thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.