Thời sự

Đường TP.HCM thành sông sau mưa lớn, người dân vật vã đẩy xe về nhà

17/09/2023, 22:45

Sau cơn mưa kéo dài, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu khiến xe cộ chết máy hàng loạt, người dân vật vã đẩy xe về nhà.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu sau trận mưa,  khiến người dân bì bõm dắt xe giữa dòng nước - Ảnh 1.

Tối 17/9, trận mưa giông kéo dài từ 15h làm nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập, hàng loạt xe chết máy.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu sau trận mưa,  khiến người dân bì bõm dắt xe giữa dòng nước - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường ngập sâu như: Nguyễn Văn Quá (quận 12), Phạm Đức Sơn (quận 8), Lê Cơ, An Dương Vương, Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân) và quốc lộ 50 (từ đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh đến đường Bình Hưng, huyện Bình Chánh)…

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu sau trận mưa,  khiến người dân bì bõm dắt xe giữa dòng nước - Ảnh 3.

Nước ngập nửa bánh xe khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu sau trận mưa,  khiến người dân bì bõm dắt xe giữa dòng nước - Ảnh 4.

Tại đường Lê Đức Thọ, nước ngập gần nửa mét, hàng loạt xe chết máy, người dân vất vả lội nước về nhà. Nước tràn vào, các hàng quán phải đóng cửa, kê đồ lên cao tránh hư hỏng.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu sau trận mưa,  khiến người dân bì bõm dắt xe giữa dòng nước - Ảnh 5.

Nhiều phụ huynh bị muộn giờ đón con vì "chôn chân" giữa dòng nước. Chị Nguyễn Thị Huyền sốt ruột chia sẻ: "Chồng đi làm xa, con nhỏ học trường mầm non mà giờ này còn ở đây, xe lại chết máy. Không biết lúc nào mới đón được con".

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu sau trận mưa,  khiến người dân bì bõm dắt xe giữa dòng nước - Ảnh 6.

Nhiều phương tiện chết máy khiến người dân bì bõm đẩy xe.

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu sau trận mưa,  khiến người dân bì bõm dắt xe giữa dòng nước - Ảnh 7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (17/9) và chiều tối mai (18/9), khu vực Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Theo đó, nguy cơ ngập đường, ùn tắc vào giờ cao điểm vẫn có thể xảy ra, người dân cần chủ động phòng tránh.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.