360 độ thể thao

Em trai “tiểu tiên cá” Ánh Viên gục ngã trên đường đua xanh ASIAD 19

26/09/2023, 20:18

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn, em trai Nguyễn Thị Ánh Viên đã không thể giành được huy chương ở nội dung 400m hỗn hợp nam ASIAD 19.

Ngày 26/9, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào tranh tài ở các môn Bắn súng, Boxing, Bơi, Cờ vua, Đấu kiếm, Esports, Taekwondo, Judo, Quần vợt, Wushu và Thể dục dụng cụ.

Em trai “tiểu tiên cá” Ánh Viên gục ngã trên đường đua xanh - Ảnh 1.

Nguyễn Quang Thuấn không gây ra được bất ngờ ở nội dung 400m hỗn hợp nam.

Nhưng đáng tiếc, các VĐV của đoàn Việt Nam đều chơi dưới sức và không mang về thêm được bất kỳ tấm huy chương nào.

Môn thi đấu diễn ra sớm nhất là Taekwondo, VĐV Phạm Đăng Quang để thua Lee Gibeom ở vòng 1/8 hạng cân 63kg nam.

Kế đó, Lê Anh Tài thất bại tại vòng 1/8 hạng cân 90kg nam môn Judo trước Aram Grigorian (UAE).

Môn thi đấu được kỳ vọng nhiều nhất trong ngày thi đấu 29/9 của đoàn Việt Nam là Bắn súng.

Nhưng đáng tiếc cả 3 VĐV Việt Nam đều thất bại ở chung kết nội dung 10m súng trường mục tiêu di động hỗn hợp cá nhân, đồng đội.

Ở môn Quần vợt, Lý Hoàng Nam thua Hong Seongchan (Hàn Quốc) 1-6, 4-6 ở vòng 3 và bị loại.

Tối 29/9, hai kình ngư Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên bước vào chung kết nội dung 400m hỗn hợp nam.

Tuy nhiên, hai VĐV Việt Nam đã không thể gây ra bất ngờ khi lần lượt về đích với thành tích 4 phút 19 giây 52 cùng 4 phút 26 giây 44, xếp ở hai vị trí cuối cùng.

Ở phần thi này, kình ngư người Nhật Bản, Honda Tomoru đã giành HCV với thành tích 4 phút 11 giây 40, xếp sau là Seto Daiya (4 phút 12 giây 88).

Chỉ ít phút sau thất bại của hai người đồng đội, Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chung kết nội dung 1.500m tự do nam.

Dù liên tục nằm trong nhóm giành huy chương nhưng đến 100m cuối anh bị Takeda Shogo (Nhật Bản) vượt qua và mất HCĐ đầy đáng tiếc.

Thành tích của Huy Hoàng là 15 phút 04 giây 06, nhanh hơn so với SEA Games 32 nhưng vẫn thua vài giây so với thành tích anh từng đạt được ở ASIAD 18.

Trước đó, trong ngày thi đấu 25/9, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 1 HCB và 3 HCĐ ở các môn Bắn súng (HCB), Rowing (2 HCĐ) và Taekwondo (HCĐ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.