Thế giới

EU chỉ trích Mỹ: Đừng lấy thuế để đe dọa

18/05/2018, 14:31

EU kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng ngay việc đe dọa áp thuế nhập khẩu với Châu Âu.

Các lãnh đạo Châu Âu lên tiếng yêu cầu Mỹ không đe

Các lãnh đạo Châu Âu lên tiếng yêu cầu Mỹ không đe dọa áp thuế 

Liên minh Châu Âu (EU) kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng ngay việc đe dọa áp thuế nhập khẩu đối với nhôm và sắt, hãng tin ABC News cho biết ngày 18/5.

Từ Bulgaria - nơi các lãnh đạo EU đang nhóm họp với các nước Balkan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói: “Điều chúng tôi yêu cầu đó là Mỹ đưa Châu Âu ra khỏi danh sách tăng thuế nhập khẩu với nhôm và sắt vô điều kiện hoặc không hạn chế thời gian”.

Chỉ trích động thái của Mỹ đã vi phạm các quy định về thương mại toàn cầu, EU đã phác thảo một danh sách các loại thuế với tổng trị giá 2,8 tỉ euros để trả đũa Mỹ nếu không đưa Châu Âu ra khỏi danh sách tăng thuế.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng ủng hộ bình luận của ông Macron và cho biết: “Chúng tôi có đồng quan điểm; chúng tôi muốn được loại bỏ khỏi danh sách vô thời hạn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 25% đối với mặt hàng nhập khẩu sắt và 10% đối với mặt hàng nhôm nhưng miễn trừ tạm thời cho 28 nước Châu Âu EU đến tháng 6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.