Đường bộ

Fecon đặt mục tiêu thu 5.000 tỷ đồng trong năm 2022

28/04/2022, 19:08

Vượt qua khó khăn dịch bệnh, Fecon đặt mục tiêu doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng với mức lợi nhuận 280 tỷ đồng trong năm nay.

Sáng nay (28/4), Công ty CP Fecon tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

img

Lãnh đạo Fecon kỳ vọng doanh thu lớn trong năm 2022 khi xác định tham gia vào nhiều công trình xây dựng lớn, trong đó có cả dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Fecon cho biết, năm 2021, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Nhiều dự án Fecon tham gia chậm triển khai như: Dự án Nhiệt điện Nam Định, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Dự án gang thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2.

Đặc biệt, dự án đường sắt đô thị số 3 Hà Nội hầu như không triển khai trong năm 2021.

“Mặc dù vậy, Fecon vẫn đạt kết quả kinh doanh tích cực. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn năm 2021 đạt gần 3.500 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với năm 2020. Riêng doanh thu công ty mẹ tăng trưởng 21%, đạt 2.418 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2021, vốn điều lệ của Fecon là 1.574 tỷ đồng. Tổng tài sản là 7.496 tỷ đồng”, ông Khoa thông tin.

Tiếp nối thành tựu năm 2021 đạt được, theo ông Phạm Việt Khoa, năm 2022, Fecon đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng. Trong đó, mảng nền móng và xây dựng đạt 3.400 tỷ đồng, mảng hạ tầng và công trình ngầm là 1.600 tỷ đồng.

Trên cơ sở doanh thu đạt được, mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đặt ra là 280 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động thi công đạt 171 tỷ đồng, từ hoạt động đầu tư đạt 109 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2022, Fecon sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp, tập trung vào các mảng có thế mạnh để có thể huy động nguồn lực mà Fecon và các đối tác có như công nghệ xử lý nền đất yếu, công trình ngầm, tài chính, bất động sản,…

“Doanh thu năm 2022 được xác định tới từ các dự án như: Khu liên hiệp gang thép Hòa Phát giai đoạn 2, sân bay Long Thành, Nhiệt điện Nhơn Trạch 3,4 (xử lý nền); Nhiệt điện Vũng Áng giai đoạn 2 (đóng cọc, san nền và dự kiến thêm 500 tỷ đồng xây lắp); Làm tổng thầu 1 - 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Cùng đó là dự án hầm chui Lê Văn Lương và đường sắt đô thị số 3 Hà Nội. Fecon cũng tiếp tục theo đuổi các dự án nhà máy điện gió, điện khí”, ông Khoa chia sẻ.

Thông tin thêm tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc Fecon cho biết, trong năm 2022, giá trị các hợp đồng đã ký từ 2021 được chuyển tiếp khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tổng giá trị hợp đồng Fecon ký mới là 1.800 tỷ và sẽ ký thêm 1.500 - 2.000 tỷ đồng trong các quý tiếp theo. Mục tiêu hướng tới là ký được tổng giá trị hợp đồng 7.200 tỷ để đạt được doanh thu 5.000 tỷ như đã đề ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.