Du lịch

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc: Tình đất - Tình hoa và cả tình người

31/12/2023, 07:37

“Tình đất - Tình hoa” là chủ đề Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc được tỉnh Đồng Tháp tổ chức lần thứ nhất vào tối 30/12/2023 tại quảng trường thành phố Sa Đéc.

Thấm đẫm tình người

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, từ những người nông dân đầu tiên đưa hoa về trồng trên mảnh đất Sa Đéc cùng với sự tiếp nối của nhiều thế hệ để hình thành nên làng hoa độc đáo như ngày hôm nay.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc: Tình đất - Tình hoa và cả tình người- Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi lễ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp.

Hoa, kiểng Sa Đéc giờ đây không chỉ là thương hiệu của một ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp với giá trị hơn 6.000 tỷ đồng, mà đã trở thành những tên gọi có tính biểu tượng cao, khẳng định giá trị, truyền thống, chất lượng, nét đặc sắc riêng có của vùng đất này.

Từ một làng hoa khiêm tốn, nay Sa Đéc đã mang dáng vóc của một thành phố hoa. Từ số lượng giống hạn chế và cung ứng sản phẩm trong phạm vi một tỉnh, một vùng, giờ đã có diện tích trồng hơn 3.000ha với hơn 2.000 giống hoa, kiểng, cung ứng hơn 12 triệu sản phẩm hàng năm.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc: Tình đất - Tình hoa và cả tình người- Ảnh 2.

Thủ phủ hoa kiểng lớn nhất miền Tây lần đầu tiên tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc.

Về với làng hoa Sa Đéc trong bất kỳ mùa nào trong năm, khách tham quan đều được đắm mình trong không gian của màu sắc của lá, của hoa, của sức sống tươi mới từ chồi non, lộc mới. Đồng thời, cảm nhận không khí tất bật của người nông dân làng hoa, sự nhộn nhịp giao thương và sự háo hức tham quan của du khách.

Festival lần này được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mà còn là cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế ngành hàng hoa, kiểng, đưa sản phẩm hoa - kiểng Sa Đéc vươn xa và lên một tầm cao mới.

"Giây phút này đây, giữa không gian vô cùng sống động và rực rỡ sắc màu, tôi trân trọng gửi lời tri ân đến những con người cần mẫn trong hành trình trăm năm tạo dựng tên tuổi Làng hoa Sa Đéc.

Tri ân những người nông dân, nghệ nhân với trái tim, bàn tay, khối óc đã luôn nỗ lực miệt mài vì sự phát triển của nghề hoa, kiểng, của Sa Đéc, của Đồng Tháp, để ngàn năm Tình đất - Tình hoa - Tình người sẽ mãi hòa quyện trên quê hương Đất Sen hồng", ông Phong nói.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc: Tình đất - Tình hoa và cả tình người- Ảnh 3.

Lễ khai mạc Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ nhất được tổ chức rất hoành tráng như để tri ân những người trồng hoa tại làng hoa lớn nhất miền Tây.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ hội Hoa - Kiểng lần này.

Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế, du lịch đầy ý nghĩa, nhằm tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp miệt mài của bao người gắn bó với cây hoa, từ người nông dân, hợp tác xã, các chuyên gia, nhà khoa học, đến cộng đồng doanh nghiệp; có cơ hội quảng bá những giá trị về các mặt hàng nông sản đặc sắc của địa phương.

Lễ hội chào đón đông đảo bạn bè quốc tế và du khách gần xa về tham quan, du lịch, trải nghiệm và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội và đây cũng là dịp để tỉnh quảng bá thương hiệu du lịch và thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm và liên kết hợp tác, đưa thương hiệu hoa - kiểng, nông sản và du lịch Đồng Tháp tự tin cung cấp, đáp ứng nhu cầu trong nước và vươn ra khu vực và thế giới.

Điểm hẹn tham quan dịp tết Dương lịch

Festival Hoa - Kiểng lần đầu tiên do tỉnh Đồng Tháp tổ chức, với chủ đề "Tình đất - Tình hoa" sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ 30/12/2023 đến 5/1/2024). Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại thủ phủ đất Sen hồng - Đồng Tháp.

Lễ hội là dịp để Đồng Tháp giới thiệu một cách đầy đủ, toàn diện hơn với bạn bè xa gần về tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp độc đáo của hoa kiểng Sa Đéc cùng nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, đặc sắc.

Đồng Tháp cũng sẽ giới thiệu không gian sắp đặt hoa kiểng nghệ thuật; trưng bày, triển lãm sản phẩm hoa kiểng trong nước và quốc tế; phiên chợ hoa kiểng, không gian triển lãm ảnh "Sa Đéc xưa và nay"; trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh; trang trí hoa đăng.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc: Tình đất - Tình hoa và cả tình người- Ảnh 4.

Lần đầu tiên người dân Làng hoa Sa Đéc được hòa mình vào không gian lễ hội hoa kiểng lớn nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh đó cùng với các chương trình nghệ thuật đường phố, chương trình tái hiện Lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc… và nhiều hoạt động khác sẽ làm thỏa lòng du khách trong những ngày diễn ra Festival.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trong buổi tối diễn ra sự kiện, thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp bên những giỏ hoa lung linh sắc màu tươi thắm.

Chị Thái Thuỳ Dương (34 tuổi, ngụ TP.HCM) chia sẻ, hay tin thủ phủ hoa kiểng lớn nhất miền Tây tổ chức lễ hội Festival Hoa - Kiểng lần đầu tiên nên đã cùng gia đình ghé thăm Sa Đéc từ rất sớm.

Chị nói: "Thật sự bất ngờ khi Đồng Tháp tổ chức lễ hội hoa hoành tráng như thế này. Tôi cũng từng tham quan nhiều nơi trồng hoa kiểng nhưng về Sa Đéc thấy mọi thứ khác hẳn bởi trong từng giỏ hoa như có tình người nên nhìn rất thấy có hồn và yêu thích hơn".

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc: Tình đất - Tình hoa và cả tình người- Ảnh 5.

Người dân kỳ vọng sau lễ hội Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ nhất thì thủ phủ hoa kiểng lớn nhất miền Tây sẽ làm điểm đến thú vị của du khách gần xa.

Gần cạnh đó, không rời ánh mắt khỏi màn hình sân khấu khi xem các chương trình văn nghệ, ông Huỳnh Văn Quân (50 tuổi, ngụ thành phố Sa Đéc) nói: "Tôi là người dân làng hoa và cảm thấy càng tự hào hơn khi hoa kiểng Sa Đéc ngày càng vươn xa và được nhiều người biết đến.

Đến tham quan lễ hội lần này là lần đầu tiên trong đời tôi thấy sự kiện về hoa kiểng lớn như thế này được tổ chức tại quê nhà. Tôi mong sau sự kiện này, thành phố hoa Sa Đéc sẽ là điểm đến cũng như lựa chọn tham quan của nhiều du khách gần xa trong thời gian tới".

Hiện nay, tổng diện tích trồng hoa, kiểng ở Sa Đéc gần 950ha, tập trung nhiều ở xã Tân Khánh Đông (324ha) và phường Tân Quy Đông (320ha).
Toàn thành phố có khoảng 4.000 hộ sản xuất hoa, kiểng, chiếm khoảng 50% số hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố; hơn 200 cơ sở kinh doanh hoa, kiểng. Sa Đéc có 4 hợp tác xã, 1 quỹ tín dụng, 10 tổ hợp tác và 3 hội quán hoạt động có liên quan đến ngành hàng hoa, kiểng.
Thủ phủ hoa kiểng lớn nhất miền Tây hiện có khoảng 2.000 chủng loại hoa, kiểng các loại. Trong đó, kiểng công trình, trang trí nội thất chiếm 65%, hoa các loại là 20%, kiểng cổ bonsai 15%.
Các loại hoa phổ biến là cúc mâm xôi, hoa lưu ly, hướng dương, dạ yến thảo, cúc đồng tiền, cát tường, dừa cạn, mẫu đơn, lan các loại… Cùng với các loại hoa, nhiều nhà vườn ở Sa Đéc có thu nhập cao từ nghề trồng kiểng như mai vàng, các loại kiểng lá, các loại kiểng cổ bonsai…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.