Khám phá

Festival Tết lần đầu tiên tổ chức ở Cố đô Huế có gì đặc sắc?

29/12/2023, 12:10

Festival Tết Huế 2024 từ ngày 1/1 đến hết ngày 19/2 với rất nhiều hoạt động, điểm nhấn là chương trình Tết Huế tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn, đường 23/8 và đường Lê Huân, TP Huế.

Sáng 29/12, Thành ủy Huế cho biết đã ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Tết Huế 2024, với các hoạt động diễn ra trong dịp chào đón năm mới 2024 từ ngày 1/1 đến hết ngày 19/2.

Festival gồm chương trình Tết Huế, chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, các hoạt động đồng hành, hưởng ứng của các địa phương, đơn vị.

Mở đầu Festivl Tết Huế 2024 là chương trình nghệ thuật Bừng sắc xuân, diễn ra vào ngày 1/1 tại phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh và kết thúc là Hội vật làng Sình – Xuân Giáp Thìn 2024, diễn ra vào ngày 19/2 tại xã Phú Mậu, TP Huế.

Festival Tết lần đầu tiên tổ chức ở Cố đô Huế có gì đặc sắc? - Ảnh 1.

Đoàn rước cây nêu trong lễ Thướng tiêu (lễ Dựng nêu) trong Đại Nội Huế được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tái hiện vào ngày 23 tháng Chạp, báo hiệu ngày Tết đã đến (Ảnh minh họa).

Điểm nhấn của Festival Tết Huế 2024 là các hoạt động chính của chương trình Tết Huế, diễn ra từ ngày 1/2 đến ngày 5/2 tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn, đường 23/8 và đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, TP Huế.

Tại đây, ngoài khai mạc Festival Tết Huế và chương trình Tết Huế, còn có rất nhiều hoạt động như: Hội thi làm mứt và bánh ngọt truyền thống "Hương vị ngày Tết", hội thi gói và nấu bánh chưng, bánh tét "Hương vị ngày Tết", không gian "Chợ Xuân – Miền ký ức".

Không gian ẩm thực; không gian thao diễn, giới thiệu và trải nghiệm một số sản phẩm thủ công truyền thống Huế trong dịp Tết cổ truyền; trình diễn mâm cúng Giao thừa Tết Huế; lễ rước phong vị sản vật của địa phương, đơn vị và doanh nghiệp "Dâng tiến hương Xuân", chương trình "Đêm hội Sắc Xuân".

Chương trình nghệ thuật "Mừng Đảng, mừng Xuân", chương trình biểu diễn "Vũ khúc mùa Xuân", chương trình vũ hội "Bước nhảy mùa Xuân", chương trình biểu diễn võ thuật cổ truyền, lân sư rồng và trải nghiệm các trò chơi dân gian...

Chương trình cũng sẽ trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn.

Festival "Tết Huế" 2024 là chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, qua đó nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống Huế, đặc trưng của Tết Huế; tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới trong các tầng lớp nhân dân.

Đây cũng là chuỗi các hoạt động nhằm tiếp nối, phát huy thành quả và nâng tầm các chương trình "Tết Huế" đã được tổ chức từ năm 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.