Quốc tế

FIFA lần đầu tiên có nữ Tổng thư ký

14/05/2016, 17:20
image

Tổng thư ký nữ đầu tiên trong lịch sử của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) do bà Diouf Samoura đảm nhiệm.

fatma_samoura

Bà Diouf Samoura - Tổng thư ký nữ đầu tiên của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA)

Sau vụ bê bối của ông Jerome Valcke bị sa thải hồi tháng 2 vừa qua vì cáo buộc tham nhũng xung quanh việc bán vé tại World Cup 2014, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 13/5 đã chỉ định bà Fatma Samba Diouf Samoura làm Tổng Thư ký và bà là người đầu tiên trong lịch sử của FIFA có Tổng thư ký là phụ nữ.

Diouf Samoura, 54 tuổi, công dân Senegal, đã có 21 năm làm việc trong các tổ chức của Liên hợp quốc. Theo kế hoạch, nữ Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thế giới sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị mới vào tháng 6 tới.

Dẫn lời phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới ông Gianni Infantino cho biết: “Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Liên Hợp quốc và khả năng nhìn xa trông rộng, việc bầu bà Diouf Samoura làm Tổng Thư ký của FIFA là cần thiết trong bối cảnh tổ chức này đang phải nỗ lực khôi phục và lấy lại danh tiếng”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.