Xã hội

Gãy cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu: Một hộ dân thống kê thiệt hại hơn 160 tỷ

23/03/2024, 07:35

Một hộ dân nuôi cá ở Bạc Liêu cho rằng, sự cố cánh quạt điện gió gãy rơi trúng hai ao cá của mình và tự thống kê thiệt hại hơn 160 tỷ đồng.

Tối 22/3, lãnh đạo huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đã nắm được vụ việc hộ dân yêu cầu khảo sát hiện trạng cá nuôi bị chết, được cho là ảnh hưởng bởi sự cố cánh quạt điện gió gãy rơi xuống trúng ao cá.

Gãy cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu: Một hộ dân thống kê thiệt hại hơn 160 tỷ- Ảnh 1.

Hình ảnh cá chết trắng trong ao nuôi của hộ dân ở xã Vĩnh Thịnh.

"Việc kê khai thiệt hại, yêu cầu bồi thường là quyền của công dân. Chính quyền sẽ xem xét cụ thể mức độ, nguyên nhân, thực tế thiệt hại… để xem xét giải quyết", một lãnh đạo huyện Hòa Bình cho hay.

Người yêu cầu là anh Nguyễn Văn Kiên (ngụ ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

Theo đơn trình bày của anh Kiên gửi đến các cơ quan báo chí, ngày 1/3, trụ điện gió số 8 rơi tua-bin xuống ao cá nuôi nhà anh.

Sự cố đã làm phóng điện khiến cá chết, có đến 15 ao cá nuôi đều chết do sự cố này.

Sau đó, anh Kiên có đơn trình bày gửi đến chính quyền địa phương vào ngày 5/3 để nhờ các đơn vị có liên quan khảo sát thiệt hại, đề nghị bồi thường.

Ngày 8/3, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Bình cùng các đơn vị có liên quan đến cơ sở nuôi cá của anh Kiên để khảo sát.

Theo ghi nhận của đoàn khảo sát, có hiện tượng cá chết tại ao.

Tại đây, đoàn công tác đề nghị anh tự làm đơn kê khai số lượng ao, mức độ ảnh hưởng.

Từ hướng dẫn này, anh Kiên liệt kê thiệt hại chi tiết từng khoản đầu tư, như: Tiền thức ăn; tiền cá giống, tiền cá lớn, cá nhỏ… Tổng thiệt hại theo anh Kiên ước tính hơn 167 tỷ đồng và anh Kiên đề nghị công ty bồi thường số tiền trên cho anh.

Gãy cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu: Một hộ dân thống kê thiệt hại hơn 160 tỷ- Ảnh 2.

Hình ảnh cánh điện gió bị gãy rơi xuống đất sau khi xảy ra sự cố vào ngày 1/3.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 1/3, người dân sống gần khu vực trụ điện gió tại xã Vĩnh Thịnh bất ngờ khi cánh quạt (ba chia) của trụ tua-bin số 8 rơi xuống đất. Cánh quạt này của Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 - giai đoạn 1.

Tại hiện trường, ba cánh quạt dài hàng chục mét bị gãy thành nhiều đoạn. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung ở khu vực này.

Chiều cùng ngày, UBND huyện Hòa Bình đã chỉ đạo cơ quan công an làm rõ nguyên nhân, xác định thiệt hại. Rất may, sự cố trên không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.

Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 (giai đoạn 1) có công suất 80MW với tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, do Công ty CP Năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng trên diện tích gần 30 ha với 26 trụ tua-bin, cao trên 140m, sản lượng khai thác bình quân là 280 triệu kWh/năm.

Đây là nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền, nằm ven biển tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.