Xã hội

Gia Lai: Khắc phục dự án thi công khiến trăm hộ dân phải bít bùng chắn bụi

11/01/2024, 17:15

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Pleiku (Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục tình trạng bụi mù mịt gây ảnh hưởng đến đời sống người dân tại đường Nguyễn Hữu Huân.

Dự án đường Nguyễn Hữu Huân (đoạn Phan Đình Phùng - Lê Thị Hồng Gấm) tại TP Pleiku (Gia Lai) triển khai thi công nhưng thiếu phương án giảm bụi khiến cả trăm nhà dân trong cảnh bít bùng.

Gia Lai: Khắc phục dự án thi công khiến trăm hộ dân phải bít bùng chắn bụi- Ảnh 1.

Dự án đường Nguyễn Hữu Huân - TP Pleiku. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Cả trăm hộ dân bít bùng chắn bụi

Dự án đường Nguyễn Hữu Huân do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Pleiku làm chủ đầu tư được triển khai ngày 20/10/2023, dự kiến hoàn thành 30/9/2024. Công trình giao thông đô thị cấp IV này có giá trị dự toán trên 19 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường và GPMB trên 11,8 tỷ đồng từ ngân sách TP Pleiku. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đã khiến hàng loạt hộ dân sinh sống dọc hai bên đường Nguyễn Hữu Huân bức xúc. 

Nhiều người đã phản ánh đến Báo Giao thông về tình trạng đơn vị thi công đào xới mặt đường nhưng không tưới nước khiến cho hàng trăm hộ dân với cả ngàn người dân bị ảnh hưởng nặng nề. 

Có mặt tại dự án trên, PV Báo Giao thông ghi nhận thực trạng hơn trăm hộ dân buộc phải dùng mọi cách để che chắn bụi. Để giảm bụi vào nhà, họ phải dùng nhiều cách từ bạt che chắn, đóng chặt cửa ra vào, thậm chí kéo ống nước xịt vài lần mỗi ngày... 

Gặp chúng tôi, chủ tiệm tạp hoá Chi ở số 80, Nguyễn Hữu Huân chỉ tấm nilon che chắn bụi và cửa sắt khép hờ chia sẻ: "Bụi bặm cả mấy tháng nay. Bụi mù mịt trong nhà, phủ cả lớp lên hàng hoá. 

Nhà tôi bịt bùng tứ phía. Buôn bán chẳng được. Không biết khi nào đường họ làm xong nữa", chị Chi nói đồng thời cho rằng đơn vị thi công cần phải tưới nước để giảm bụi vì đây là khu dân cư đông đúc". 

Cách nhà chị Chi vài chục mét, căn nhà bà Lê Thành Liêm (80 tuổi trú tại số nhà 39 Nguyễn Hữu Huân) cũng chung cảnh ngộ bịt kín cả mấy tháng nay. 

"Có con đường mới thì dân mừng lắm. Làm đường tất nhiên phải bụi nhưng đang mùa khô, mùa gió chướng nên bụi bốc lên ghê lắm", bà Liêm nói và cho rằng: "Người dân mừng vì được làm đường mới đẹp hơn, nhưng đơn vị làm đường cũng cần có trách nhiệm với dân để họ bớt khổ", bà Liêm nói.

Gia Lai: Khắc phục dự án thi công khiến trăm hộ dân phải bít bùng chắn bụi- Ảnh 2.

Cả trăm hộ dân bịt bùng che chắn bụi do thi công gây bụi mù mịt tại đường Nguyễn Hữu Huân. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Khẩn trương khắc phục 

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Pleiku, dự án đường Nguyễn Hữu Huân do Liên danh Công ty An Gia Phát - Cát Minh - Hoàng Quang - Cấp nước Gia Lai trúng thầu và triển khai dự án. 

Ông Hoàng Minh Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, đường Nguyễn Hữu Huân trước đây nhỏ hẹp, chỉ rộng khoảng hơn 3m, phương tiện đi lại khó khăn. 

Dự án triển khai nâng cấp toàn bộ đường Nguyễn Hữu Huân gồm các hạng mục: Giải phóng mặt bằng để mở rộng mặt đường lên 10m. Di dời, lắp đặt hệ thống điện lưới, điện chiếu sáng; hệ thống thoát nước đô thị... 

Liên quan đến việc người dân phản ứng đơn vị thi công để xảy ra tình trạng bụi bặm, ông Nghĩa cho biết: "Đơn vị thi công dự án có báo cáo việc xe bồn tưới nước bị hỏng, đang sửa chữa".

"Hiện nay mùa khô và gió chướng nên tình trạng bụi bặm đã gây ảnh hưởng đến đời sống người dân mặc dù họ đã khắc phục bằng cách chủ động tưới nước. 

Ban Quản lý dự án cũng yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục xe bồn tưới nước để giảm thiểu bụi gây ảnh hưởng đến đời sống người dân đường Nguyễn Hữu Huân. 

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương thảm bê tông mặt đường để tết Nguyên đán này người dân có đường mới thuận tiện vui xuân", ông Nghĩa nói. 

Đường Nguyễn Hữu Huân thi công khiến cả trăm nhà dân trong phố phải bịt bùng che chắn bụi. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.