Quản lý

Gia Lai: Phụ thu giá vé vận tải hành khách dịp Tết tăng từ 40 - 60%

01/02/2024, 18:10

Sở GTVT Gia Lai sẽ tăng cường giám sát việc bán vé vận tải hành khách tại Gia Lai cho người dân trong dịp tết Nguyên đán 2024.

Giá vé xe khách tăng từ 40 - 60%

Ngày 1/2, Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết, trong kỳ nghỉ tết Giáp Thìn năm nay, nhu cầu đi lại của người dân, nhất là lượng người từ các tỉnh, thành phố lớn tăng cao so với ngày thường. Do vậy, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo đó, mức phụ thu giá cước chiều xe rỗng trong dịp tết Nguyên đán 2024 tăng từ 40 - 60%.

Gia Lai: Phụ thu giá vé vận tải hành khách dịp Tết tăng từ 40 - 60%- Ảnh 1.

Phòng bán vé của hãng xe khách Thuận Tiến Gia Lai. Ảnh: MP

Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải, cho biết: Giữa Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai với các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đã thống nhất thời gian và mức phụ thu giá cước vận tải hành khách chiều xe rỗng trong dịp tết Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, trước tết Nguyên đán, mức phụ thu chiều TP Hồ Chí Minh về Gia Lai tối đa 40% từ ngày 26 đến 28/1 (từ 16 đến 18 tháng Chạp năm Quý Mão); phụ thu tối đa 60% từ ngày 29/1 đến 12/2 (từ ngày 19 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Sau Tết, mức phụ thu chiều từ Gia Lai đi TP Hồ Chí Minh tối đa 60% từ ngày 13 đến 21/2 (từ mùng 4 Tết đến ngày 12 tháng Giêng).

Tương tự, tuyến Gia Lai đi Đà Nẵng và ngược lại, tuyến Gia Lai-Huế, Gia Lai-Khánh Hòa phụ thu tối đa 40% giá vé từ ngày 1 đến 8/2 (từ ngày 22 đến 29 tháng Chạp) và từ ngày 11 đến 18/2 (từ mùng 2 đến mùng 9 tháng Giêng).

Đối với tuyến Gia Lai đi các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) và từ các tỉnh về Gia Lai, trước Tết phụ thu tối đa 60% từ ngày 30/1 đến 8/2 (từ ngày 20 đến 29 tháng Chạp); sau Tết là từ ngày 13 đến 23/2 (từ mùng 4 đến 14 tháng Giêng).

"Riêng đối với tuyến Gia Lai-Lâm Đồng, hầu hết các phương tiện của tỉnh bạn khai thác nên thực hiện theo phương án phụ thu của Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng quy định.

Các tuyến có cự ly ngắn từ Gia Lai đi các tỉnh như: Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam, tuyến nội tỉnh và xe buýt, taxi, việc đi lại và làm ăn của người dân, học sinh, sinh viên giữa hai đầu tuyến cơ bản cân đối nên vẫn giữ nguyên mức cước", ông Hải thông tin thêm.

Vận tải hành khách sụt giảm

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Đặng Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho biết: Công ty có 29 đầu xe, bình thường mỗi ngày khai thác 12 chuyến TP Hồ Chí Minh, 12 chuyến Đà Nẵng và 4 chuyến đi Thừa Thiên-Huế và ngược lại.

Công ty đã triển khai bán vé xe Tết từ ngày 28/12/2023 đến nay, nhưng chỉ mới đạt gần 90% so với thời điểm này năm trước. Tuy nhiên, năm nay lượng khách đi vào mùa Tết sụt giảm rất lớn. So với năm 2023 thì mùa Tết này lượng khách sụt giảm khoảng 30%.

"Riêng trong ngày 21 tháng Chạp (31/1) có 7 chuyến xuất phát từ Pleiku đi Hồ Chí Minh nhưng chỉ có 32 hành khách. Còn đối với chiều ngược lại, lượng khách cũng giảm đáng kể", ông Hiền nói và lý giải thêm: "Thời gian cận Tết thường các công nhân tại các khu công nghiệp đổ về rất nhiều. Tuy nhiên, ngay từ tháng 11, 12 công nhân đã bắt đầu về Gia Lai do nhà máy, công ty cho nghỉ việc sớm. Điều này cũng dẫn tới áp lực vận tải hành khách mùa Tết không cao.

Liên quan đến tăng tần suất chuyến, ông Hiền cho biết, tuyến TP. HCM đối với ngày thường hãng có 6 nốt tài/ngày. Tuy nhiên, lượng khách ít nên Tết năm nay chỉ tăng thêm 4 nốt tài. Mức tăng phụ thu lên 60% được tính từ ngày 30/1 (20 tháng Chạp) đến hết ngày mùng 3 Tết".

Việc tăng phụ thu đối với chiều TP. HCM - Gia Lai ở mức 60% bắt đầu từ ngày 30/1 (ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày mùng 3 Tết.

Gia Lai: Phụ thu giá vé vận tải hành khách dịp Tết tăng từ 40 - 60%- Ảnh 2.

Lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách tại TP. Pleiku. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm

Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai Trần Đình Sơn cho biết, Sở đã ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu vận tải, bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp xuân Giáp Thìn 2024.

Trong đó, Sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải lập kế hoạch phục vụ vận tải, huy động tối đa phương tiện, nhân lực phục vụ vận tải khách trong dịp cao điểm tết Nguyên đán; đồng thời, lập danh sách các xe tăng cường, làm các thủ tục liên quan để cấp phù hiệu đối với xe tăng cường.

Đặc biệt là chấp hành các quy định về giá cước vận tải, thực hiện kê khai, bán vé đúng giá đã đăng ký, niêm yết công khai giá cước tại nơi bán vé và trên phương tiện theo quy định. Nghiêm cấm việc bán vé vượt năng lực hoặc đầu cơ gây mất trật tự, phiền hà cho hành khách đi xe; nhận đặt vé hoặc bán vé qua điện thoại, trang thông tin điện tử, phần mềm, ứng dụng để tạo thuận lợi cho người dân.

"Ngoài việc yêu cầu các đơn vị, bộ phận liên quan chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự, ATGT, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hóa", ông Sơn nói và cho biết thêm: "Lực lượng Thanh tra Sở được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý tình trạng phương tiện chạy không đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải quy định. Đặc biệt, xử lý nghiêm tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định; các hành vi như chở quá số người, chèn ép, sang nhượng hành khách... Bên cạnh đó, Thanh tra sở cũng sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm việc doanh nghiệp vận tải hành khách tăng giá vé trái quy định.

Mặt khác, Sở cũng yêu cầu lực lượng thanh tra chủ động phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các bến xe, kiên quyết không cho xe xuất bến nếu phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật, lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện vận chuyển khách", ông Sơn nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.