Điều tra

Giám đốc và nhân viên trạm đăng kiểm ở Hà Nội hưởng lợi tiền tỷ như thế nào?

29/02/2024, 08:03

Viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Văn Thái và đồng phạm nhận hơn 1,7 tỷ từ các chủ phương tiện đến đăng kiểm. Trong số này, khoảng 70 triệu là nhận hối lộ.

Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội vừa có cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thái (SN 1980, Giám đốc điều hành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29-14D, đặt tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội này, cơ quan chức năng truy tố Đỗ Văn Đạt (SN 1986, phó giám đốc) và nhóm nhân viên trung tâm đăng kiểm nêu trên, gồm: Phạm Quang Huấn (SN 1994), Phạm Văn Hưng (SN 1991) và Nguyễn Hoàng Long (SN 1988).

Cáo buộc nêu năm 2020, bị can Thái chỉ đạo phó giám đốc và các nhân viên trung tâm đăng kiểm khi thực hiện đăng kiểm xe cơ giới nếu phát hiện lỗi của phương tiện, thì trao đổi để chủ phương tiện chi tiền bỏ qua lỗi.

Giám đốc và nhân viên trạm đăng kiểm ở Hà Nội hưởng lợi tiền tỷ như thế nào?- Ảnh 1.

Trung tâm Đăng kiểm 29-14D đặt tại huyện Thanh Oai.

Một số lỗi được VKS đề cập như: Chỉ số kiểm định khí thải, đèn chiếu sáng, màu sơn, kích thước lốp, kích thước thùng xe, trượt ngang... Nếu chủ xe chi tiền từ 100.000 - 300.000 đồng/lỗi, thì trung tâm sẽ bỏ qua và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.

Theo VKS, sau chỉ đạo trên, các bị can Phạm Văn Hưng và Nguyễn Hoàng Long đã nhận tiền từ các chủ phương tiện đến đăng kiểm. Sau đó, họ chuyển cho Phạm Quang Huấn tổng hợp, báo cáo với ông Thái làm căn cứ ăn chia với nhau.

Từ ngày 5/5/2022 - 2/8/2022, Hưng đã nhận tổng cộng hơn 65 triệu đồng của nhiều cá nhân, tổ chức, chủ phương tiện đến trung tâm trên làm dịch vụ.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Văn Thái nhận 700 triệu, Đỗ Văn Đạt nhận khoảng 100 - 150 triệu đồng; còn Phạm Quang Huấn, Phạm Văn Hưng và Nguyễn Hoàng Long nhận 150 triệu mỗi cá nhân.

Tổng cộng, ông Thái và đồng phạm đã nhận hơn 1,7 tỷ đồng từ các chủ phương tiện và người liên quan đến đăng kiểm. VKS xác định trong số này, khoảng 70 triệu là nhận hối lộ, còn lại là tiền thu lời bất chính.

Giai đoạn tố tụng, các bị can và những người liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29-14D đã nộp khắc phục hơn 1,7 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.