Chất lượng sống

"Hà bá" rình rập trên đập tràn Phà Lài

08/07/2014, 19:44

Từ năm 2002 đến nay, trên đập tràn Phà Lài (thuộc xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã cướp đi sinh mạng của hàng chục em nhỏ người địa phương.

Từ ngày được khánh thành, đập Phà Lài bỗng trở thành “sân chơi” yêu thích của trẻ em xã Môn Sơn (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) mỗi dịp hè. Cũng chính nơi đây, dòng nước hung dữ đã cướp đi tính mạng của hàng chục em nhỏ, chôn vùi dưới đáy sông sâu.

Đập tràn Phà Lài trên sông Giăng (thuộc địa phận vườn quốc gia Phù Mát) là công trình thủy lợi của xã Môn Sơn được khởi công xây dựng 3/2/2000 và đưa vào sử dụng 19/5/2002 nhằm mục đích giữ nước cho canh tác, sinh hoạt của người dân và phục vụ du lịch của địa phương.

Từ năm 2002 đến nay, trên đoạn đập tràn này đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của hàng chục em nhỏ người địa phương. Biết đoạn đập luôn nguy hiểm, chính quyền địa phương đã khuyến cáo nhiều lần về tận các địa phương không cho con em ra đập tắm nhưng chỉ được một thời gian, sự việc lại tái diễn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại đập tràn Phà Lài được ghi lại bởi PV Báo Giao thông:

Nhìn từ xa, con đập tràn Phà Lại đẹp thơ mộng như một bức tranh thủy mặc
Nhìn từ xa, con đập tràn Phà Lại đẹp thơ mộng như một bức tranh thủy mặc

 

Nhưng khi lại gần, dòng nước trở nên vô cùng hung dữ với những cột bọt trắng xóa tung lên
Nhưng khi lại gần, dòng nước trở nên vô cùng hung dữ với những cột bọt trắng xóa tung lên

 

Nhiều em nhỏ chọn nơi đây là chỗ vui chơi vào những ngày hè
Nhiều em nhỏ chọn nơi đây là chỗ vui chơi vào những ngày hè

 

Mang cả lưới ra thả để bắt cá
Mang cả lưới ra thả để bắt cá

 

Chọn những khối bê tông cao chót vót làm nơi câu cá
Chọn những khối bê tông cao chót vót làm nơi câu cá

 

Hoặc ngồi ngay sát chân đập
Hoặc ngồi ngay sát chân đập

 

Trời nhá nhem tối, các em vẫn vô tư nô đùa
Mặc dù trời nhá nhem tối, các em vẫn vô tư nô đùa

Nguyễn Quý – Hương Khê

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.