Bất động sản

Hà Nội: Cận cảnh tắc đường trước dự án Handico Complex

19/09/2022, 13:37

Trách nhiệm việc "nhồi" 40 cao ốc mặt đường Lê Văn Lương chưa "hạ hồi phân giải", Handico Complex tiếp tục được nâng từ 6,5 lên 25 tầng.

Dài khoảng 2km, đường Lê Văn Lương là một trong những tuyến huyết mạch hướng Tây Nam vào nội đô Hà Nội. Tuy nhiên, tuyến đường này lại trở thành “điểm nóng” của thủ đô trong những khung giờ cao điểm.

Dài khoảng 2km, đường Lê Văn Lương là một trong những tuyến huyết mạch hướng Tây Nam vào nội đô Hà Nội. Tuy nhiên, tuyến đường này lại trở thành “điểm nóng” của thủ đô trong những khung giờ cao điểm.

Nhiều chuyên gia nhận định, tình trạng ùn tắc trên là do quá tải hạ tầng giao thông. Theo đó, nhiều toà cao ốc đã được "nhồi" vào 2 bên đường Lê Văn Lương.

Nhiều chuyên gia nhận định, tình trạng ùn tắc trên là do quá tải hạ tầng giao thông. Theo đó, nhiều toà cao ốc đã được "nhồi" vào 2 bên đường Lê Văn Lương.

Trước những bức xúc của người dân, Bộ Xây dựng đã thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi  phạm, sai sót, tồn tại trong quy hoạch. Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng, nhiều cấp ở Hà Nội tùy tiện điều chỉnh quy hoạch là một trong những nguyên nhân khiến quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu bị "băm nát". Đến nay, trách nhiệm các bên trong điều chỉnh quy hoạch, áp lực đô thị, giao thông chưa được "hạ hồi phân giải".

Trước những bức xúc của người dân, Bộ Xây dựng đã thanh tra, chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai sót, tồn tại trong quy hoạch. Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng, nhiều cấp ở Hà Nội tùy tiện điều chỉnh quy hoạch là một trong những nguyên nhân khiến quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu bị "băm nát". Đến nay, trách nhiệm các bên trong điều chỉnh quy hoạch, áp lực đô thị, giao thông chưa được "hạ hồi phân giải".

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông trong sáng 19/9, đường Lê Văn Lương ken kín người và phương tiện.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông trong sáng 19/9, đường Lê Văn Lương ken kín người và phương tiện.

Anh Nguyễn Văn Quý, bảo vệ toà nhà cao tầng trên đường Lê Văn Lương cho biết, thời gian ùn tắc trên tuyến đường này từ khoảng 7h30-8h30.

Anh Nguyễn Văn Quý, bảo vệ toà nhà cao tầng trên đường Lê Văn Lương cho biết, thời gian ùn tắc trên tuyến đường này từ khoảng 7h30-8h30.

"Tình trạng này được lặp đi lặp lại hàng ngày. Những ngày mưa, ùn tắc có thể kéo dài 2-3 tiếng", anh Quý cho hay.

"Tình trạng này được lặp đi lặp lại hàng ngày. Những ngày mưa, ùn tắc có thể kéo dài 2-3 tiếng", anh Quý cho hay.

Tuyến đường có buýt nhanh BRT đi qua cũng trở thành làn hỗn hợp.

Tuyến đường có buýt nhanh BRT đi qua cũng trở thành làn hỗn hợp.

Các phương tiện cá nhân đi vào làn BRT gây mất ATGT.

Các phương tiện cá nhân đi vào làn BRT gây mất ATGT.

Trong khi đó, nhiều người tìm mọi cách leo lên vỉa hè, chiếm hết phần đường của người đi bộ.

Trong khi đó, nhiều người tìm mọi cách leo lên vỉa hè, chiếm hết phần đường của người đi bộ.

Mới đây, Dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp văn phòng cho thuê - nhà ở tại ô đất 3.10-NO (mặt đường Lê Văn Lương) tiếp tục khởi công trước sự ngỡ ngàng của nhiều người tham gia giao thông.

Mới đây, Dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp văn phòng cho thuê - nhà ở tại ô đất 3.10-NO (mặt đường Lê Văn Lương) tiếp tục khởi công trước sự ngỡ ngàng của nhiều người tham gia giao thông.

Dự án này do liên danh Công ty TNHH nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ Nhà Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội - (Handico) làm chủ đầu tư. Quy mô dự án khoảng 11.000m2.

Dự án này do liên danh Công ty TNHH nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ Nhà Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội - (Handico) làm chủ đầu tư. Quy mô dự án khoảng 11.000m2.

Theo tìm hiểu của PV, toà nhà văn phòng tại dự án này được Nhà nước cho chủ đầu tư thuê trả tiền hàng năm, có chiều cao theo quy hoạch ban đầu chỉ 6,5 tầng. Sau đó Hà Nội cho phép điều chỉnh công năng thành nhà ở và nâng chiều cao lên lên 25 tầng.

Theo tìm hiểu của PV, toà nhà văn phòng tại dự án này được Nhà nước cho chủ đầu tư thuê trả tiền hàng năm, có chiều cao theo quy hoạch ban đầu chỉ 6,5 tầng. Sau đó Hà Nội cho phép điều chỉnh công năng thành nhà ở và nâng chiều cao lên lên 25 tầng.

Dự kiến, sau khi hoàn thành sẽ "nhồi" thêm vào tuyến đường Lê Văn Lương 564 căn hộ, tương ứng khoảng 1.554 người.

Dự kiến, sau khi hoàn thành sẽ "nhồi" thêm vào tuyến đường Lê Văn Lương 564 căn hộ, tương ứng khoảng 1.554 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.