Xã hội

Hà Nội: Cứu nhóm học sinh đuối nước, 4 người cùng tử vong

03/07/2017, 11:40

Thấy các học sinh bị đuối nước, 2 thanh niên nhảy xuống ứng cứu nhưng bất thành nên 4 người đều tử vong.

duoi-nuoc

Ảnh minh hoạ

Sáng 3/7, trao đổi với báo chí, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Ninh Sở xác nhận thông tin về vụ việc 4 người tử vong do đuối nước xảy ra trên địa bàn thôn Sở Hạ (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội) vào chiều qua (2/7).

Theo đó, vào chiều 2/7, một nhóm gồm 3 em đều là học sinh trường THCS xã Ninh Sở ra ao nhà thờ giáo xứ thôn Sở Hạ tắm. Sau khi xuống tắm và bơi được không lâu thì cả 3 em đều bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, hai người đàn ông có mặt ở gần đó đã nhảy xuống ứng cứu nhưng bất thành, khiến 2 trong số 3 em học sinh cùng 2 thanh niên xuống ứng cứu đều tử vong do ngạt nước.

Lãnh đạo xã Ninh Sở cho biết, danh tính các nạn nhân tử vong gồm Đặng Thế Anh (13 tuổi), Đặng Tuấn Vũ (14 tuổi), Đặng Văn Điều (32 tuổi) và Đặng Văn Trình (37 tuổi). 4 nạn nhân đều người là người địa phương.

Một trong số 3 học sinh gặp nạn may mắn được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND Ninh Sở đã xuống thăm hỏi động viên và hỗ trợ 3 triệu cho các gia đình có nạn nhân tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.