Y tế

Hà Nội nắng như đổ lửa, cha mẹ vật vã đưa con đi viện

19/05/2023, 16:49

Dù Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời thậm chí vượt ngưỡng 45 độ C, nhưng lượng bệnh nhi tới khám ở BV Nhi Trung ương vẫn tấp nập.

Hôm nay, Hà Nội tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, đây là đợt nắng nói kéo dài đầu tiên của mùa hè năm nay. Có thời điểm nhiệt độ ngoài trời ghi nhận vượt ngưỡng 45 độ C.

Nắng nóng khiến cha mẹ của trẻ thêm vất vả khi đưa con ốm, sốt đến bệnh viện khám bệnh.

Ghi nhận tại BV Nhi Trung ương, dù nắng nóng nhưng số bệnh nhân đến khám dường như không giảm. Cứ một bệnh nhi đi kèm 1-2 thậm chí 3 người nhà, càng khiến bệnh viện thêm đông đúc.

Chị Nguyễn Thị Thuần (ở Hải Phòng) kéo chiếc khăn lau vội mồ hôi cho cô con gái nhỏ mới 3 tuổi đang liến thoắng đôi chân chạy qua chạy lại trong khi chờ tới lượt khám. Chị Thuần cho hay: “Bé nhà mình chậm nói, khám ở tuyến dưới rồi nhưng không hiệu quả. Bố trí công việc mãi mới có được ngày nghỉ đưa con lên đây khám thì nắng nóng nên vất vả quá. Khám xong cho con chắc em về Hải Phòng luôn trong ngày”.

Còn bé Hiếu (3 tuổi) được cả mẹ và bà ngoại đưa đến viện sau 1 ngày xuất hiện một bên tinh hoàn sưng phồng. “Cực chẳng đã mới lôi trẻ đi khám với thời tiết này vì mình người lớn còn khó thở, ngột ngạt chứ nói gì đến con trẻ. Nhà mình đi kèm hai người mà ngược xuôi khám vã mồ hôi. Bác sĩ bảo thằng bé nhà tôi bị thoát vị bẹn, phải mổ nội soi”, bà ngoại bé Hiếu cho hay.

Những chiếc quạt công nghiệp được bệnh viện bố trí ở khu vực hành lang dù chạy hết tốc lực vẫn không xua hết được không khí hầm hập khi nhiệt độ ngoài trời cứ nhích dần lên, vượt ngưỡng 40 độ C.

Vừa rảo nhanh bước chân kéo cậu con trai đang hâm hấp sốt vượt qua sân dưới cái nắng chao chát, chị Trần Hân (Hà Nội) vừa nói: “Em cũng không định cho con đi đến viện trong thời tiết này đâu, nhưng con viêm A mãn tính, để thêm 1-2 ngày nữa lại sốt cao thì rất phiền”.

Trong các khu vực khám tự nguyện phía trong bệnh viện được chạy điều hòa tổng, nên dù đông đúc nhưng cũng xoa dịu sự vất vả của các cha mẹ đưa con đến khám tại đây trong những ngày nóng đỉnh điểm này.

Một số hình ảnh ghi nhận tại bệnh viện lớn nhất điều trị cho bệnh nhi tại Hà Nội trong ngày nắng nóng:

img

Dù nắng nóng nhưng bệnh nhân đến khám tại BV Nhi T.Ư dường như không giảm, 9h sáng hai bãi xe trước cổng bệnh viện đã đặt biển "hết chỗ"

img

Bế con trên tay, người phụ nữ đội áo trùm đầu rảo bước thật nhanh tránh ánh nắng gay gắt

img

Một bệnh nhi mệt mỏi nằm dài trên ghế băng, dưới tán cây tránh nắng đợi đến lượt khám

img

Một ông bố giương ô che nắng cho vợ và con trong sân bệnh viện

img

Trẻ ốm sốt, cả gia đình sốt ruột đưa con tới bệnh viện dù nắng nóng

img

Dù đông đúc nhưng hệ thống điều hòa trong khu khám C-D đã xua bớt không khí bức bối, khó chịu vì nắng đỉnh điểm cho bệnh nhân và người nhà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.