Bất động sản

Hà Nội rầm rộ đấu giá đất dịp cận Tết

26/01/2024, 17:33

Nửa tháng trước tết Nguyên đán 2024, các quận, huyện ở Hà Nội đấu giá hàng trăm ô đất với giá khởi điểm từ 7,3 đến hơn 40 triệu đồng/m2.

Đấu giá đất sát Tết

Huyện Sóc Sơn dự kiến đấu giá 12 ô đất vào ngày mai (27/1). 12 ô đất ở thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Hương Đình, xã Mai Đình, có diện tích 105-147m2, giá khởi điểm từ 27,8-33,1 triệu đồng/m2.

Huyện Phú Xuyên cũng dự kiến đưa ra đấu giá 13 thửa đất tại khu Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực và 7 thửa đất tại khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy vào ngày 28/1. Các ô đất khu Âu Thuyền có diện tích từ 86-114m2. Giá khởi điểm từ 9,6-10,2 triệu đồng/m2. Còn các ô đất khu Thùng Lò Gạch có diện tích 137m2 và 143m2, giá khởi điểm đều là 14,1 triệu đồng/m2.

Tại huyện Phúc Thọ, cơ quan chức năng dự kiến ngày 29/1 sẽ đấu giá 10 ô đất khu Đồng Tre, Lỗ Gió thuộc xã Võng Xuyên và 11 ô đất tại khu Hồ Vân, xã Xuân Đình. Các ô đất khu Đồng Tre Lỗ Gió có diện tích từ 133-193m2, giá khởi điểm là 17,2 triệu đồng/m2 và 18,3 triệu đồng/m2. Khu Hồ Vân có diện tích 90m2/thửa, giá khởi điểm rẻ hơn chỉ 7,3 triệu đồng/m2.

Hà Nội rầm rộ đấu giá đất dịp cận Tết- Ảnh 1.

Khu đất huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Đến ngày 1/2, UBND huyện Thạch Thất cũng đấu giá 16 thửa đất trên địa bàn 3 xã, gồm: Đại Đồng, Hương Ngải và Bình Phú. Trong đó, xã Đại Đồng có 4 ô đất tiện tích 150m2 với giá khởi điểm là 16,5 triệu đồng/m2.

Xã Hương Ngải có 6 ô 135-162m2, giá khởi điểm là 28,5-31,5 triệu đồng/m2. Còn 6 ô đất ở xã Bình Phú đều hơn 140m2, giá khởi điểm 26,3-29,8 triệu đồng/m2.

Sau đó 2 ngày, UBND huyện Đông Anh cũng đấu giá quyền sử dụng 37 thửa đất diện tích 55-89m2 tại điểm X2, thôn Sáp Mai, xã Võng La. D. Giá khởi điểm các ô đất từ 40,5-43,5 triệu đồng/m2.

Một địa phương là huyện Đan Phượng cũng dự kiến sáng 4/2 (ngày 25 tết Nguyên đán Giáp Thìn) đấu giá quyền sử dụng 26 thửa đất có diện tích 60-101m2 ở xã Đồng Tháp. Giá khởi điểm từ 34,4-42 triệu đồng/m2.

Cùng ngày, UBND huyện Mê Linh đấu giá 92 ô đất tại khu đấu giá quyền sử dụng đất thôn Bạch Đa, xã Kim Hoa. Giá khởi điểm các ô đất là 24,7-32,8 triệu đồng/m2.

Được giao thu ngân sách 408.000 tỷ đồng

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, năm 2024, thành phố được giao 408.547 tỷ đồng dự toán thu ngân sách Nhà nước. Trong đó, thu nội địa là 378.530 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội xác định nguồn thu từ đất là nguồn lực chính đầu tư của các quận, huyện, thị xã. Do đó, UBND thành phố đã yêu cầu Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tổng hợp số liệu liên quan đến khả năng đấu thầu, đấu giá của 30 quận, huyện, thị xã từ nguồn thu từ đất...

Trước đó, số liệu từ UBND TP Hà Nội cho thấy tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước thực hiện 400.421 tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% (so với thực hiện năm 2022).

Song còn 7 lĩnh vực, khoản thu dự kiến không đạt dự toán, gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; Thu tiền sử dụng đất; Tiền thuê mặt đất, mặt nước; Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế bảo vệ môi trường; Lệ phí trước bạ. Đặc biệt, khoản thu tiền sử dụng đất ước tính hết năm đạt 86,2% dự toán (14.650/17.000 tỷ đồng dự toán giao).

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến một số khoản thu không đạt dự toán do thị trường bất động sản trầm lắng. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giảm doanh thu, số thuế phải nộp do không có thêm các dự án mới, sản phẩm mới và sản lượng tiêu thụ sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, do thực hiện các chính sách gia hạn, miễm giảm thuế, phí, tiền thuê đất… theo quy định của Trung ương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.