• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hà Nội siết chặt xe xích lô, ba gác chở hàng cồng kềnh

23/06/2017, 17:37

Nhiều xe xích lô, ba gác chở hàng cồng kềnh và không đủ giấy tờ khi bị kiểm tra đã bị thu giữ.

xe-ba-gac-cho-hang1

Xe ba gác chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người đi đường bị lực lượng chức năng xử phạt.

Trưa ngày 23/6, trên đường thị sát các tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (Hà Nội), Thiếu tướng Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu xử lý nghiêm một trường hợp xe xích lô thô sơ chở nhiều tấm thép đi trên đường Quang Trung, quận Hoàn Kiếm và tất cả những trường hợp xe ba gác tự chế khi bị kiểm tra không đủ giấy tờ đều bị thu giữ.

Về trường hợp chiếc xích lô chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm trên phố Quang Trung, Đội CSGT số 1 đã bàn giao vụ việc cho CA phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm làm rõ. Lợi dụng thời gian giao ca giữa các lực luợng, chiếc xích lô này nhận hàng là nhiều tấm sắt có chiều dài hơn 3m đi từ đường Trường Chinh, qua Giải Phóng, Trần Nhân Tông và đi về tập kết tại một công trình xây dựng trên phố cổ. Trong qúa trình vận chuyển, vật liệu không được che chắn đảm bảo an toàn.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, dù trong bất kỳ trường hợp nào những phương tiện không được phép lưu thông như xích lô và xe ba gác tự gióng cũng bị thu giữ. Nhất là phương tiện đó đang chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người khác phải bị giữ ngay khi phát hiện.

Theo quan điểm trên của lãnh đạo Phòng CSGT, thực hiện KH 199/CAHN, 126/PC67 từ ngày 09/06/2017 đến ngày 21/6/2017 các đơn vị thuộc phòng PC67 đã xử lý xe tải 2137 trường hợp; tạm giữ giấy phép 1928 trường hợp; tạm giữ phương tiện 32 trường hợp, tước GPLX 205 trường hợp. Trong đó vi phạm đi vào đường cấm 134 trường hợp; đi không đúng phần đường quy định 486 trường hợp; chở rơi vãi không che chắn: 275 trường hợp; quá khổ, chở hàng cồng kềnh 13 trường hợp; quá tải 179 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 416 trường hợp; tự ý thay đổi kích thước thành thùng 108 trường hợp; xếp hàng lệch xe 224 trường hợp; vi phạm vạch sơn, biển báo 61 trường hợp.

Riêng xe 3 bánh đã tổng xử lý 415 trường hợp; tạm giữ 400 phương tiện. Trong đó vi phạm đường cấm 01 trường hợp; quá khổ, chở hàng cồng kềnh 01 trường hợp; tự ý thay đổi kích thước cấu tạo, tự sản xuất lắp ráp 106 trường hợp; không có đăng ký xe 151 trường.

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết thêm, với địa bàn phố cổ có nhiều xe xích lô du lịch hoạt động, trong thời gian qua đơn vị đã tạm giữ 12 xe xích lô dù, xử lý 21 xe máy chở hàng cồng kềnh…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.