• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hà Nội: Xe "điên" đâm 5 ô tô, xe máy, 3 người thương vong

25/06/2017, 18:52

Chiếc xe bán tải đâm liên tiếp vào 5 ô tô, xe máy trên phố Bà Triệu, hậu quả làm 3 người thương vong.

ảnh tai nạn liên hoàn trên phố bà trieu

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn trên phố Bà Triệu.

Ngày 25/6, theo một nguồn tin của Báo Giao thông, hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tiến hành thu thập chứng cứ, đến làm việc và lấy lời khai các bên liên quan trong vụ xe ô tô “điên” gây tai nạn liên hoàn trên phố Bà Triệu, địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào ngày 22/6 đoạn cuối phố Bà Triệu, gần đường Giải Phóng- Trần Khát Chân giữa xe ô tô bán tải 29C-938.87, trên xe có anh Nguyễn Văn Lập (SN 1979, ở thôn Đồng, TP. Hải Dương) và chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (SN 1980, ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế, chưa rõ người điều khiển) và nhiều phương tiện khác. Cụ thể, sau khi đâm vào xe mô tô 36P6- 9409 do Lê Đình Nam (SN 1972, ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, chiếc xe bán tải tiếp tục va chạm với xe điện không biển kiểm soát do em Trần Thị Yến Chi (2001, ở Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển.

Chưa dừng lại, xe này còn đâm liên tiếp vào mô tô 29T1-445.75 do chị Trịnh Quỳnh Nga (SN 1995, ở 16 Nguyễn Văn Trỗi, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội), ô tô 29A-673.94 do anh Nguyễn Duy Ngọc (SN 1989, ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, ô tô 30A-025.57 do Vũ Quốc Hoan (SN 1973, ở Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội), ô tô 14B- 025.56 do Trần Văn Tiến (SN 1983, ở Quản Long, Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn làm 3 người bị thương nặng là em Trần Thị Yến Chi, chị Trịnh Quỳnh Nga và anh Lê Đình Nam. Trong đó, anh Lê Đình Nam đã tử vong tại bệnh viện. Theo một cán bộ điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra, anh Nguyễn Văn Lập vẫn chưa chấp hành.

“Hiện vụ việc cơ quan điều tra vẫn đang điều tra làm rõ, vì tại thời điểm xảy ra TNGT có nhân chứng nói xe ô tô 29C-938.87 do anh Nguyễn Văn Lập điều khiển, nhưng người thì lại bảo do chị Nguyễn Thị Lệ Thủy điều khiển, vì thế cơ quan công an cần có thời gian để làm rõ”, cán bộ điều tra nói và thông tin thêm, hiện cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai để xác định chính xác người đã điều khiển khiển ô tô 29C-938.87 tại thời điểm gây TNGT liên hoàn.

Chiều 25/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, chị Nguyễn Thị Kim Anh mẹ của nạn nhân Trần Thị Yến Chi cho biết: “Sau khi xảy ra vụ xe điên gây TNGT liên hoàn, cháu Chi được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu và được các bác sĩ phẫu thuật khâu 3 mũi trên đầu, người cháu bị chấn thương 1 vệt dài từ đầu xuống chân phần bên trái. Hiện, gia đình đã xin cho cháu về nhà để điều trị, cháu lúc tỉnh, lúc mê, tinh thần rất hoảng loạn nên mọi người luôn phải túc trực bên cháu”, chị Kim Anh thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.