Hà Nội: Xe máy vượt đèn đỏ ngang nhiên như chốn không người

16/02/2023, 16:11
image

Trên nhiều tuyến đường Thủ đô, không khó để bắt gặp các phương tiện xe máy vượt vô tư vượt đèn đỏ, gây nguy cơ mất ATGT

img

Trưa nay (lúc 10h30), có mặt tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám, chỉ trong khoảng 30 phút quan sát, PV Báo Giao thông chứng kiến hàng trăm xe máy vô tư vượt đèn đỏ, bất chấp bốt CSGT ở gần đó.

img

Quan sát của PV, ở nút giao trọng điểm này được bố trí 3 cột đèn tín hiệu: Ở đường Lê Văn Lương số giây đèn đỏ là 99, đèn xanh 56; phía đường Nguyễn Tuân, Hoàng Minh Giám đều có số giây đèn đỏ 99 giây, đèn xanh 37 giây. Trong ảnh, từ hướng đường Nguyễn Tuân lái xe công nghệ thản nhiên di chuyển trong khi còn 25 giây nữa mới chuyển đèn xanh

img

Hàng chục phương tiện xe máy đua nhau vượt đèn đỏ trên đường Lê Văn Lương hướng đi Tố Hữu, Khuất Duy Tiến

img

Thậm chí hướng từ đường Nguyễn Tuân có trường hợp vượt đèn đỏ, trên đầu không đội mũ bảo hiểm.

img

Tình trạng trên cũng diễn ra phổ biến ở Ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì - Dương Đình Nghệ

img

TS Nguyễn Minh Hiếu, Trường Đại học GTVT cho rằng, nguyên nhân lớn nhất khiến hành vi vượt đèn đỏ trở thành vấn nạn là do việc xử lý chưa nghiêm do số lượng phương tiện quá lớn. Hơn nữa, đặc điểm của xe máy là cần phải ‘bắt tại trận’ chứ không thể phạt nguội như ô tô, trong khi lực lượng chức năng chỉ chốt tại một số khu vực cố định ở những khung giờ nhất định nên người dân dễ dàng nắm được quy luật để né tránh. Điều này còn thể hiện ở ý thức của người tham gia giao thông.

img

Còn TS Nguyễn Phước Quý Duy, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết, việc xử phạt hành vi vượt đèn đỏ chưa nghiêm khắc đã khiến người dân có tâm lý cho rằng mức độ rủi ro bị phạt là không cao

img

Nhiều tài xế công nghệ xe hai bánh vô tư vượt đèn đỏ, chở quá số người theo quy định

img

Tìm hiểu của PV, hiện Hà Nội đã trang bị hệ thống camera ghi hình phạt nguội trên các tuyến đường với hy vọng hỗ trợ các lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.Thế nhưng giải pháp này cũng gặp khó khăn. Với xe ô tô thì dễ dàng xử phạt nguội hơn. Còn với xe máy, mô tô thì tình trạng không chính chủ vẫn phổ biến. Nhiều trường hợp người đứng tên đăng ký và người điều khiển phương tiện không trùng khớp do quá trình mua bán, sang tên không được thực hiện đầy đủ, đúng quy định hoặc do người dân cho mượn, cho thuê phương tiện.

img

Trong ảnh, các xe máy tranh thủ đèn tín hiệu gần hết đỏ, sắp chuyển sang xanh đã vượt lên phía trước thay vì chấp hành theo quy định

img

Dòng phương tiện xe máy dừng chờ đèn đỏ ở vạch kẻ của người đi bộ là vi phạm Luật Giao thông nhưng thực tế, tình trạng này đang diễn ra phổ biến. img

Hai cô gái trẻ thản nhiên vượt đèn đỏ trên đường Cầu Giấy hướng đi Đại học GTVT

img

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng VP luật sư Kết nối cho biết, căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy là từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng

Dưới đây là video PV Báo Giao thông ghi lại trong trưa nay (16/2):

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.