Xã hội

Hai đêm diễn của BlackPink bằng gần nửa tổng thu nghệ thuật biểu diễn Việt Nam

31/10/2023, 18:30

Góp ý liên quan đến vấn đề văn hóa, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) cho biết, chúng ta còn dư địa rất lớn để phát triển văn hóa, mà trước hết là văn hóa nghệ thuật.

Có nhà hát quản nhiều "đất vàng" nhưng để cho thuê

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, chiều nay (31/10), Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2023; Dự kiến kế hoạch phát triển KTXH năm 2024.

Góp ý liên quan đến vấn đề văn hóa, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) cho biết, vừa qua nhóm nhạc BlackPink sang Việt Nam biểu diễn chỉ hai đêm đã thu về 13 triệu đô la. Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa phê duyệt năm 2016, chúng ta đề ra con số phấn đấu đến năm 2020 đạt tổng doanh thu nghệ thuật biểu diễn là 16 triệu đô la, đến năm 2030 là 31 triệu đô la.

ĐBQH: 2 đêm diễn của Blackpink bằng gần nửa tổng thu nghệ thuật biểu diễn Việt Nam - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên).

"Như vậy, chỉ hai đêm diễn của BlackPink đã được non nửa con số mà chúng ta phấn đấu của tổng thu nghệ thuật biểu diễn đến năm 2030, đó là điều rất đáng suy nghĩ. Họ thu được tiền từ người dân của chúng ta, trên sân vận động Mỹ Đình. Các cán bộ Sở Văn hóa TP.HCM nói rất tiếc vì tiêu chuẩn của TP.HCM không đạt, nếu không họ vào đó biểu diễn thêm hai đêm nữa thì chỉ bốn đêm diễn đã bằng chúng ta phấn đấu đến năm 2030, thậm chí là vượt", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng cho biết, khi Ủy ban Văn hóa - Giáo dục đi khảo sát ở các địa bàn thì thấy trong dư địa đó, nỗ lực đó thì lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn còn rất nhiều vấn đề đặt ra. Các nhà hát thì không có diễn viên, diễn viên thì không có nhà hát.

"Có nhà hát, trung tâm biểu diễn nghệ thuật quản đến năm khu "đất vàng", "đất kim cương" của thành phố nhưng chỉ vận hành một địa điểm thôi, bốn địa điểm còn lại cho các đơn vị khác thuê hoặc để tốn tiền bảo vệ, tiền điện nước. Trong khi đó, phần lớn các đoàn nghệ thuật không có nhà hát riêng để biểu diễn, muốn biểu diễn thì phải đi thuê", ông Nghĩa cho hay.

Về nhân lực, ông Nghĩa cho biết, khi khảo sát một số đoàn nghệ thuật ở Trung ương cũng ghi nhận những vấn đề rất khó khăn. Có những đoàn không có biên chế, có những nghệ sĩ tuổi nghề sắp 10 năm bây giờ phải bỏ nghề vì không có biên chế.

Khi đi khảo sát tại các trường nghệ thuật, các ngành nghệ thuật truyền thống không có người học nữa hoặc rất ít người học.

Ông Nghĩa kể lại câu chuyện khi vào một sân khấu xã hội hóa ở một thành phố lớn, lên tòa nhà ba tầng và hỏi sàn diễn này làm bằng gì thì thành viên trong đoàn nói rằng, sàn diễn này vốn là trần nhà tầng ba của tòa nhà xây nhiều năm rồi, nhưng vẫn tận dụng làm sân khấu và đặt hàng trăm chiếc ghế cho khán giả xem. Ông hỏi nhỡ sân khấu sập thì sao, người này nói: "Cũng không biết nữa, không thấy ai nói gì nên cứ biểu diễn thôi".

"Tôi cho rằng điều này hết sức nguy hiểm, điều quan trọng muốn có những tác phẩm xứng tầm thì phải có chính sách xứng tầm, quan trọng nhất phải tạo dư địa sáng tạo cho nghệ sĩ sáng tạo", ông Nghĩa nhấn mạnh.

ĐBQH: 2 đêm diễn của Blackpink bằng gần nửa tổng thu nghệ thuật biểu diễn Việt Nam - Ảnh 2.

Đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (đoàn Cần Thơ).

Muốn bán nhà, cụ già 80 tuổi phải trình giấy đăng ký kết hôn

Theo đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, chúng ta đã có những Lưu Quang Vũ với 40 vở kịch cùng những đêm diễn đỏ đèn, do vậy, chúng ta hi vọng với sự phát triển của công nghiệp văn hóa, với các chính sách thiết thực sẽ có những tác phẩm văn hóa văn nghệ, tác phẩm văn chương xứng tầm, mang hơi thở thời đại, nhất là trong bối cảnh cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng hiện nay, hơi thở đời sống rất nhiều, những số phận rất nhiều, những câu chuyện rất nhiều.

"Chúng ta chờ đợi những tác phẩm mang hơi thở đời sống, càng thật thì càng sống lâu với thời gian, càng thật thì càng được đón nhận một cách sâu sắc", ông Nghĩa nói.

Ông cũng nêu thực tế, dù văn hóa là nguồn lực nội sinh để phát triển, trọng tâm của phát triển văn hóa là phát triển con người, tránh tâm lý văn hóa là giải trí, mà đã là con người thì phải đề cao văn hóa công vụ, đạo đức công vụ. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều người dân phàn nàn về các thủ tục công vụ, một số cán bộ hiện nay đang cố gắng làm những quy định cũ kỹ trở nên cũ kỹ hơn nhằm mục đích cá nhân.

Ông lấy ví dụ, bán một căn hộ tập thể để dưỡng già nhưng một cụ già 80 tuổi phải trình giấy đăng ký kết hôn, không có giấy tờ nào thay thế được cả, trong khi các cụ lấy nhau vài chục năm trước, giấy tờ lưu lại nhiều khi không còn. Muốn làm được thủ tục đó vẫn phải "bẽn lẽn, run rẩy" đưa nhau đến phường để đăng ký kết hôn lại.

Sự làm khó nhau như vậy không có trong truyền thống văn hóa người Việt mà xuất phát từ những cái rất cụ thể, chưa kịp chấn chỉnh.

"Sự xói mòn niềm tin từ hành vi công vụ rất cụ thể như vậy và đôi khi chúng ta coi nó là chuyện thường tình", ông Nghĩa cho biết.

Cũng góp ý về vấn đề văn hóa, theo đại biểu Phạm Hùng Thắng (đoàn Hà Nam), hiện nay việc tổ chức quá nhiều các cuộc thi sắc đẹp gây lãng phí nguồn lực xã hội nhưng ít mang tính giáo dục hoặc định hướng về thẩm mỹ, đã gây ra lãng phí mà chưa được các cơ quan chức năng quan tâm, xử lý.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh (đoàn Cần Thơ), Phó chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam cũng lưu tâm vấn đề lãng phí nguồn lực xã hội, gây thất thoát lớn.

"Một vấn đề chúng tôi thấy cử tri hết sức quan tâm là công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là chống lãng phí các nguồn lực xã hội, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

Ví dụ như việc tổ chức quá nhiều các cuộc thi sắc đẹp nhưng ít mang tính giáo dục hoặc định hướng về thẩm mỹ vừa qua. Trên thực tế, điều này đã gây ra lãng phí mà chưa được các cơ quan chức năng quan tâm, xử lý", Phó chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam nhìn nhận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.