Xã hội

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ

31/12/2023, 05:47

Mặc dù chợ Lai Cách (thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng) được đầu tư xây mới nhưng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, nên tiểu thương lại họp chợ ở gầm cầu.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 1.

Dự án chợ dân sinh Lai Cách do UBND thị trấn Lai Cách là chủ đầu tư, Công ty TNHH Một thành viên Việt - Mỹ là đơn vị thực hiện theo phương thức doanh nghiệp ứng vốn thi công, chuyển nhượng các ki ốt thời hạn 25 năm để thu hồi vốn.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 2.

Trong khi UBND tỉnh chưa có ý kiến về phương án đầu tư, phương án thu hồi vốn… thì chợ đã được Công ty TNHH Một thành viên Việt - Mỹ xây dựng không đúng quy hoạch.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 3.

Sau khi được đầu tư xây dựng khang trang, lại đặt ngay cạnh đường giao thông, nhưng chợ này lâm cảnh hoang tàn, chỉ có vài ki ốt hoạt động, còn lại bỏ hoang.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 4.

Do lâu không được sử dụng, phần tường của chợ đã xuất hiện vết nứt, màu sơn đã phai và vết bẩn loang ở trên tường.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 5.

Theo quan sát, chợ được lắp đặt phần mái che ở giữa nhưng những thanh sắt để chống đã hoen gỉ. Ngoài ra, ổ điện ở trên những cột sắt này cũng đã hư hỏng.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 6.

Một số cổng để đi vào chợ luôn được khoá. Phần cửa bên ngoài cũng đã hoen gỉ. Theo quan sát, một số ki ốt đã có dấu hiệu bị xuống cấp.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 7.

Trong khi chợ mới không hoạt động thì ngay sát đó, tiểu thương buôn bán ở hai bên đường, gầm cầu, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 8.

Khu chợ này nằm ngay dưới gầm cầu vượt gây ảnh hưởng đến an toàn hành lang cầu.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 9.

"Chợ mới nhỏ và hẹp, muốn vào kinh doanh tiểu thương phải mua hoặc thuê ki ốt, nên người dân không muốn vào chợ để kinh doanh", một tiểu thương chia sẻ.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 10.

Phần lớn, ở khu chợ tạm này được dựng bằng những thanh sắt, gỗ rồi dùng những tấm bạt để căng lên hoặc dùng tấm tôn để lợp.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 11.

Rác được người dân vứt lung tung, phần lớn tập trung ở chân cầu.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 12.

Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Lai Cách cho biết, những tồn tại hạn chế từ trước đó khiến cho chợ Lai Cách vốn là điểm nhấn quy hoạch, bộ mặt của thị trấn trở nên nhếch nhác khó coi.

Hải Dương: Chợ mới bỏ hoang, tiểu thương biến gầm cầu thành chợ- Ảnh 13.

Hiện các cơ quan chức năng địa phương vẫn đang loay hoay tìm giải pháp khắc phục tồn tại để chợ đi vào hoạt động.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.