Xã hội

Hải Dương: Hai năm chưa xong 2,4km đường liên xã

21/10/2023, 05:30

Được triển khai xây dựng từ tháng 5/2022 và dự kiến hoàn thành trong 6 tháng, tuy nhiên đến hiện tại, dự án đường trục qua xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vẫn đang dang dở.

Người dân khốn khổ vì bụi

Tháng 5/2022, tuyến đường liên xã đoạn từ thôn An Phú (xã Nguyên Giáp) đến bến đò An Hộ (xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ) được sửa chữa, nâng cấp. Người dân khấp khởi vui mừng, cứ ngỡ là sẽ sớm có một tuyến đường khang trang, sạch sẽ làm thay đổi bộ mặt nông thôn. 

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng triển khai làm đường, đơn vị thi công chỉ tiến hành trải được một lớp đá dăm dày khoảng 10cm phủ lên mặt đường bê tông cũ và từ đó đến nay, dự án bị dừng lại. 

Việc thi công dang dở đã khiến tuyến đường ngày nắng bụi mù mịt, ngày mưa lầy lội, ổ trâu, ổ gà ngập nước như những chiếc "bẫy" người và phương tiện tham gia giao thông.

Gần hai năm chưa làm xong 2,4 kilomet đường liên xã  - Ảnh 1.

Tuyến đường trục xã Quang Trung có chiều dài 2,4km đang bị bỏ dở gần 2 năm qua.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, dọc tuyến đường liên xã Quang Trung có chiều dài khoảng 2,4km đang được làm dang dở, mặt đường lởm chởm đá dăm, bụi tung mù mịt.

Trên dọc tuyến đường có 3 trường học bám mặt đường, người dân thì phải đóng kín cửa và dùng vải bạt để che chắn trước cửa nhà để hạn chế bụi bẩn bay vào.

Gần hai năm chưa làm xong 2,4 kilomet đường liên xã  - Ảnh 2.

Để tránh bụi, hàng loạt nhà dân sống ven đường đều dùng vải bạt để che chắn.

Anh Nguyễn Thanh Cảnh (42 tuổi, trú tại thôn An Tứ, xã Quang Trung) chia sẻ: "Mỗi lần đi trên tuyến đường dở dang này là khổ lắm vì đường đầy đá dăm, bụi bặm, ổ gà, ổ voi chằng chịt, nguy cơ mất ATGT".

Sống ở cạnh đường và có bán quán ăn, anh Nguyễn Văn Xanh (44 tuổi, trú tại thôn An Vĩnh) cho hay, ngày nào tôi cũng phải bơm nước tưới đến 4-5 lần nhưng cũng không thể ngăn được bụi đường vì các phương tiện lưu thông qua đây quá nhiều. 

"Việc tưới nước, đảm bảo môi trường, an toàn giao thông trên tuyến là của đơn vị thi công nhưng họ không chịu làm. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết", anh Xanh thắc mắc.

Gần hai năm chưa làm xong 2,4 kilomet đường liên xã  - Ảnh 3.

Để giảm thiểu ô nhiễm, bụi bặm bay vào nhà, người dân thường xuyên phải phun nước tưới mặt đường.

Gần 2 năm vẫn chờ tiền làm đường

Ông Nguyễn Việt Dự, Chủ tịch UBND xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ thừa nhận: "Việc tuyến đường liên xã đang bị chậm tiến độ hơn 1 năm nay đã tạo bất cập cho người dân địa phương khi tham gia giao thông".

Gần hai năm chưa làm xong 2,4 kilomet đường liên xã  - Ảnh 4.

Người dân phải tự vá ổ gà để tránh nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo ông Dự, năm 2022, địa phương được giao làm chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường trục xã từ thôn An Phú đến bến đò An Hộ với tổng chiều dài 2,4km, rộng 5,5m trên nền cốt đường bê tông cũ. 

Theo tiến độ, dự án được khởi công tháng 5/2022 và hoàn thành vào tháng 11/2022. Nhà thầu thi công là Công ty Đại Dương, trụ sở tại TP Hải Dương.

Dự án có tổng kinh phí 6,6 tỷ đồng, trong đó cân đối bằng nguồn ngân sách địa phương là 30%, còn lại đề nghị UBND huyện Tứ Kỳ và tỉnh Hải Dương hỗ trợ 70%. Tuy nhiên, sau khi đơn vị thi công trải được một lớp đá base thì phải dừng lại bởi địa phương vẫn chưa đối ứng được tài chính nên dẫn tới thực trạng như hiện tại.

"Để giải quyết tạm thời bất cập tại tuyến đường này, địa phương thường xuyên cử cán bộ ra san gạt ổ gà, đồng thời vận động nhân dân khu vực gần đường chấp hành việc tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Hiện xã vẫn đang đề nghị và chờ việc xử lý đất dôi dư, xen kẹt tại địa phương để tạo nguồn thu, sớm hoàn thiện tuyến đường", ông Dự cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.