Xã hội

Hải Dương xác minh thông tin trường THPT Thanh Miện 3 lạm thu

13/09/2023, 10:25

Sở GD&ĐT Hải Dương đang yêu cầu trường THPT Thanh Miện 3 báo cáo, làm rõ thông tin về những khoản thu đầu năm học năm 2023-2024.

Bảng kê trên mạng xã hội có sai sót và nhầm lẫn

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc trường THPT Thanh Miện 3, huyện Thanh Miện (Hải Dương) thu tiền đầu năm học 2023-2024 của học sinh.

Cụ thể, hình ảnh bảng kê thu tiền đóng góp đầu năm học 2023-2024 được cho là của trường THPT Thanh Miện III có 21 khoản thu với tổng số tiền hơn 8,7 triệu đồng/học sinh, chủ yếu thu cả năm.

Hải Dương: Xác minh thông tin trường THPT Thanh Miện 3 lạm thu tiền đầu năm - Ảnh 1.

Sở GD&ĐT Hải Dương đang yêu cầu trường THPT Thanh Miện 3 báo cáo việc bị tố lạm thu đầu năm.

Một số khoản thu như đồng phục 1.464.000 đồng; học thêm hè 920.000 đồng; học thêm 2.176.000 đồng; quỹ lớp 500.000 đồng; phô tô 200.000 đồng; gửi xe 360.000 đồng/năm; tổng tiền khảo sát, kiểm tra chung và sổ liên lạc điện tử 530.000 đồng; riêng tiền ti vi và xã hội hóa 450.000 đồng…

Cho rằng các khoản thu, khoản đóng góp quá lớn, phụ huynh này đã chia sẻ thông tin đến anh Phạm Văn Tuyên (trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và được anh Tuyên đăng tải lên mạng xã hội facebook.

Liên quan đến vụ việc, ông Khổng Quốc Toản, Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Miện cùng đoàn công tác đã làm việc với nhà trường về thông tin trên và chỉ ra nhiều khoản dự kiến thu của trường như tiền gửi xe đạp, tiền nước uống, sổ liên lạc điện tử, ghế ngồi... không đúng quy định.

Các khoản thu bắt buộc, tự nguyện, thỏa thuận chưa rõ ràng, quy trình thực hiện chưa bám sát các văn bản quy định. Đoàn công tác đề nghị Ban giám hiệu nhà trường rà soát lại toàn bộ các khoản dự kiến sẽ thu theo đúng quy định và báo cáo về UBND huyện.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hải Dương cho biết, Sở đã nắm được thông tin và yêu cầu trường THPT Thanh Miện 3 báo cáo.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hy, Hiệu trưởng trường THPT Thanh Miện 3 khẳng định: "Việc thu chi thì nhà trường không lạm thu. Hiện nhà trường đã yêu cầu giáo viên, bộ phận chuyên môn báo cáo".

Theo đó, nhà trường đã họp và cử Phó hiệu trưởng Phạm Quốc Huy, một giáo viên trưởng khối lớp 10 và cô Vũ Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 10D) đến nhà anh Phạm Văn Tuyên (ở huyện Ninh Giang, Hải Dương), người đăng bài viết lên mạng xã hội, để xác minh, trao đổi cụ thể.

Tại cuộc làm việc, cô Vũ Thị Thủy xác nhận thông tin bảng kê danh sách các khoản nộp mà anh Tuyên đăng lên mạng xã hội là do mình lập ra.

Cô Thủy giải thích: "Do đang lập bảng thống kê thì nhà có việc đột xuất nên tôi vội vã không kiểm tra, đối chiếu, từ đó mới có sai sót và nhầm lẫn so với bản thông báo trong kế hoạch dự kiến đóng góp của nhà trường".

Cũng tại cuộc làm việc trên, ông Huy đã giải thích cho anh Tuyên (người đăng tải sự việc) các khoản thu bắt buộc, tự nguyện của lớp và trường.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, ông Huy đã nhận những sai sót về các nội dung mà cô Thủy đã gửi cho phụ huynh và hứa sẽ khắc phục.

Anh Tuyên vui vẻ nhận lời và đã gỡ nội dung bài đăng và viết thông báo lại trên facebook rằng lãnh đạo nhà trường đã nghiêm túc nhận những sai sót, sửa chữa kịp thời vào lúc 10h sáng 11/9.

Đã khắc phục và điều chỉnh lại các khoản thu

Sau sự việc,trường THPT Thanh Miện 3 đã khắc phục và điều chỉnh lại cho đúng các khoản thu như sau: Học phí năm học 2023-2024 chưa có quy định cụ thể của UBND tỉnh Hải Dương, vì thế sau này nếu có sẽ thông báo chính thức, thu theo kỳ (kỳ 1 thu 4 tháng); Tiền gửi xe (nếu phụ huynh nhất trí) sẽ thu 100.000 đồng/năm đối với xe đạp, thu 200.000 đồng/năm đối với xe máy điện, xe đạp điện và xe máy;

Bảo hiểm y tế thu theo quy định của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương: Khối 12 thu 9 tháng; khối 10 và 11 thu 12 tháng, với số tiền là 680.400 đồng/năm/học sinh.

Ngoài ra, các khoản thu theo thoả thuận gồm ghế ngồi khối 10 (45 cái/lớp + xích + khóa), với số tiền là 1 triệu đồng, sử dụng trong 3 năm; thẻ học sinh thu 35.000 đồng/học sinh (chất liệu cứng như căn cước công dân), sử dụng trong 3 năm.

Đối với đồng phục, nhà trường dự kiến thu 1.464.000 đồng, gồm: 2 áo sơ mi dài tay, 1 áo sơ mi cộc tay, 2 áo khoác 2 và 3 lớp, 2 bộ quần áo thể dục thể thao, 1 bộ quần áo quốc phòng - an ninh (có hợp đồng kinh tế +VAT). Đồng phục này học sinh dùng trong 3 năm học tại trường.

Cũng tại mục khoản thu theo thỏa thuận, đối với 3 khối, nhà trường dự kiến thu các khoản, gồm: Nước uống 70.000 đồng/học sinh/năm; Vệ sinh 100.000 đồng/năm/học sinh; Bảo hiểm thân thể 300.000 đồng/học sinh/năm; Giấy vở 225.000 đồng/học sinh; Học thêm: 8.000 đồng/tiết (theo học sinh đăng ký, thực hiện khi được Sở GD&ĐT cấp phép).

Sổ liên lạc điện tử (dự kiến): 100.000 đồng/học sinh/năm, nếu phụ huynh nhất trí sử dụng; Sách giáo khoa lớp 10,11, thu theo giá in ở bìa sách (quy định của Bộ GD&ĐT).

Tiền mua các tài liệu học tập: lịch sử địa phương của khối 10, 11 và địa lý+ lịch sử địa phương khối 12 thu theo quy định của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương.

Đối với quỹ lớp, giáo viên chủ nhiệm thống nhất với phụ huynh thu, chi quỹ lớp và thu theo hoạt động thực tế của từng lớp như: Chi văn nghệ, báo tường, thể dục thể thao, ủng hộ…

Khi thu quỹ lớp phải có sổ sách thu, chi chi tiết (giáo viên chủ nhiệm 1 quyển, thủ quỹ của lớp 1 quyển) và phải có chữ ký của các bên, nếu có vấn đề gì phải báo cáo Ban giám hiệu nhà trường.

Trường THPT Thanh Miện 3 cho biết thêm, đối với các khoản thu tự nguyện, nhà trường kêu gọi tất cả các cá nhân, tổ chức, phụ huynh học sinh ủng hộ tự nguyện bằng tiền mặt với số tiền dự kiến là 300.000 đồng (không cào bằng) cho công trình làm lại cổng trường, lan can cầu đi vào trường và làm đường điện.

Nếu phụ huynh nhất trí 100% khoản thu tự nguyện dự kiến trên, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Sở GD&ĐT và cơ quan tham mưu để tiến hành thực hiện ngay trong kì I. Nhà trường cam kết sử dụng số tiền đúng mục đích, hiệu quả và thanh toán công khai với phụ huynh học sinh.

"Để xảy ra sự việc trên, trước hết trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng. Nhà trường cũng đã yêu cầu cô Thủy viết tường trình", ông Hy cho biết.

Cũng theo ông Hy, hiện nay toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đều hoang mang lo lắng trước thông tin dư luận. Cô Thủy đã bị suy sụp tâm lý và sức khỏe. Nhà trường mong Huyện ủy, UBND huyện Thanh Miện, Sở GD&ĐT Hải Dương sớm có thông báo, kết luận giải quyết vấn đề.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.