Đời sống

Hai người đàn ông tử vong khi sửa máy gặt lúa

04/10/2023, 15:13

Khi đang sửa máy gặt lúa, 2 người đàn ông bỗng nhiên bị phần guồng bánh xe của máy chèn ép, đè khiến 2 người tử vong.

Ngày 4/10, đại diện lãnh đạo UBND xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 3/10, tại đường thôn đi ra cánh đồng thuộc thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong.

Hải Dương: Hai người đàn ông tử vong khi sửa máy gặt lúa - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc hai người đàn ông tử vong khi sửa máy gặt lúa.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Kiên (trú tại xã Hồng Phong) có đưa máy gặt lúa ra cánh đồng để gặt thì bỗng nhiên máy bị hỏng giữa đường.

Sau đó, anh N.T.H (SN 1982, trú tại ở Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, con rể ông Kiên) và anh T.V.M (SN 1974 ở An Khoái, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện) đến kiểm tra, sửa chữa.

Quá trình sửa chữa, hai người bất ngờ bị phần guồng bánh xe của máy chèn ép,đè tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm rõ vụ việc.

Được biết, 2 nạn nhân trong vụ tai nạn đều là lao động chính trong gia đình. Sau sự việc, huyện Thanh Miện chỉ đạo các cấp chính quyền đến thăm hỏi động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.