Xã hội

Hải Phòng quyết tâm tăng tốc, bứt phá

11/12/2023, 16:10

Tại kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân khoá XVI, TP Hải Phòng nhận định, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thời điểm phải “tăng tốc, bứt phá”, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ thành phố.

Lập kỷ lục thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hải Phòng khoá XVI đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, đưa ra các đánh giá khách quan, toàn diện đối với các nội dung trình xin ý kiến. Qua đó, 30 dự thảo Nghị quyết gồm hai Nghị quyết về nhân sự, một Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, 27 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã được HĐND thành phố thông qua, sớm đưa vào cuộc sống.

Theo Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, khép lại năm "bản lề" 2023, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa quan trọng. Nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 10,34%, duy trì 9 năm liên tục ở mức hai con số. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt khoảng 102.614 tỷ đồng.

Hải Phòng quyết tâm tăng tốc, bứt phá - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại kỳ họp.

Năm 2023, Hải Phòng ghi dấu ấn đậm nét trong công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ước đạt 3,5 tỷ USD, vượt 1,75 lần so với kế hoạch, gấp 1,4 lần so với thực hiện năm 2022. Đây được coi là con số "kỷ lục"của vùng đất Cảng từ trước tới nay. Điều này chứng minh thành phố đang thu hút đầu tư đúng hướng, đúng cách, là kết quả của công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài và cải thiện môi trường đầu tư.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của thành phố đã vượt lên xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX xếp vị trí thứ 2/63; chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính SIPAS xếp vị trí thứ 10/63; chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp trong tốp 15 tỉnh, thành cao nhất. Hải Phòng được vinh danh là địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số tại Lễ biểu dương "TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam-I4.0 Awards" do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức…

Đặc biệt, thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương liên quan trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Đồ án Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai vận động các tổ chức quốc tế, các quốc gia thành viên của Ủy ban Di sản thế giới về hồ sơ đề cử vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và chính thức được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới.

Hải Phòng quyết tâm tăng tốc, bứt phá - Ảnh 2.

Hải Phòng đã và đang "bứt phá" về mọi mặt kinh tế - xã hội, đi đầu cả nước trong xây dựng nhà ở xã hội.

Theo báo cáo thẩm tra, đánh giá tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng trong năm 2023 đều ghi nhận những kết quả nổi bật và khẳng định đây sẽ là động lực quan trọng để thành phố hoa phượng đỏ hoàn thành nhiệm vụ trong năm "nước rút" 2024 và cho chặng đường cuối nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm nhận diện, tháo gỡ kịp thời như: Tăng trưởng GRDP không đạt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng không đạt dự kiến sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu đạt tăng trưởng bình quân tối thiểu 14,5% đã đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ XVI. Các doanh nghiệp còn khó khăn trong cả tiếp cận vốn và hấp thụ vốn…

Nhận định, 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thời điểm thành phố phải "tăng tốc, bứt phá", để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố. Qua đó, Hải Phòng lựa chọn chủ đề của năm là "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số". Đồng thời đề ra mục tiêu cụ thể trong năm 2024, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP tăng khoảng 11,5% - 12,0% so với năm 2023; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 106.761,592 tỷ đồng; thu hút 2,0 đến 2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Cử tri đóng góp nhiều ý kiến thiết thực

Nhận thức rõ để hiện thực hóa mục tiêu trên không hề dễ khi dự báo trong năm 2024 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. UBND TP Hải Phòng đã đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Trong đó, tiếp tục mở rộng không gian kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư công.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hải Phòng đến năm 2030; Đề án xây dựng nông thôn mới thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tăng tốc thực hiện chuyển đổi số, tạo đột phá về xếp hạng chính quyền số thành phố, đưa Hải Phòng vào nhóm địa phương dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số; xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC), phát triển các dịch vụ đô thị thông minh.

Hải Phòng quyết tâm tăng tốc, bứt phá - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp thứ 13 của HĐND khóa XVI vừa qua, HĐND TP Hải Phòng đã ghi nhận 693 lượt ý kiến của cử tri vào nội dung kỳ họp.

Theo đó, cử tri Hải Phòng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động, quyết liệt chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Việc thành phố có nhiều cách sáng tạo, hợp lòng dân trong triển khai các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời, phản ánh, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, nhất là việc bảo đảm đúng với quy định của Hiến pháp và pháp luật về xây dựng chính quyền "của dân, do dân, vì dân" trong đề án xây dựng chính quyền đô thị.

"Cử tri đánh giá cao việc thành phố có nhiều cách làm mới, sáng tạo, hợp lòng dân trong triển khai các vấn đề an sinh xã hội như: đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân trong các khu công nghiệp với tiến độ rất nhanh, dự kiến vượt chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội do Chính phủ giao; thực hiện tốt chính sách đối với người có công với mức quan tâm năm sau cao hơn năm trước; các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động như: Xây dựng nhà mái ấm công đoàn; Chợ tết công nhân; Nhà đồng đội của cựu thanh niên xung phong, cựu chiển binh; Nhà đại đoàn kết", Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang nêu tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Bùi Đức Quang dẫn giải, cử tri phản ánh những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án; công tác quản lý đô thị; lĩnh vực môi trường, xây dựng nông thôn mới; văn hóa, giáo dục; cải cách hành chính để các cấp, ngành liên quan quan tâm thực hiện. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào báo cáo kết quả kinh tế-xã hội năm 2023, việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, nhất là với các đề án chuyên đề.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập khẳng định: "Để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND thành phố đã thông qua tại kỳ họp. Ngay sau kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương triển khai, cụ thể hoá các nghị quyết của HĐND thành phố bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh, bảo đảm phúc lợi xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bằng các chính sách, chương trình cụ thể, thiết thực. Phấn đấu, hết năm 2024 trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo; hoàn thành chỉ tiêu về xóa nghèo trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.